Bình Thuận công bố 56 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Sáng 18/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức công bố, trao giấy công nhận các sản phẩm được xếp hạng sao OCOP cấp tỉnh năm 2020.

Theo đó, toàn tỉnh có 56 sản phẩn được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên. Cụ thể, 30 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 26 sản phẩm đạt 4 sao.

Chú thích ảnh
Một số sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với ngành công thương, du lịch… thực hiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Sở giới thiệu, trưng bày sản phẩm của địa phương, kết hợp trưng bày tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... đối với các sản phẩm từ 3-4 sao đã được công nhận.

Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, từ năm 2019 đến nay, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Bình Thuận đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.
 
Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh tập trung vào các nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược là đặc trưng, thế mạnh của địa phương như: trái thanh long tươi, thanh long sấy dẻo, siro thanh long, rượu vang thanh long, nước mắm truyền thống, cá cơm, gạo, hạt điều rang muối…
 
Tính đến cuối năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp đơn vị tư vấn hỗ trợ cho 51 chủ thể với 82 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trong năm 2020 với đa dạng sản phẩm: rau củ quả tươi, thịt trứng sữa, chế biến thủy hải sản...

Để OCOP thực sự là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao đời sống, tăng thu nhập của người dân, trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận tiếp tục rà soát, đánh giá những sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế ở khu vực nông thôn có tiềm năng tham gia OCOP.
 
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ các tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển sản phẩm mới; trong đó tập trung vào các sản phẩm truyền thống, sản phẩm lợi thế, sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, Bình Thuận có từ 3 - 5 sản phẩm OCOP được công nhận 5 sao cấp quốc gia; 100 sản phẩm 3 - 4 sao cấp tỉnh và nâng cấp các sản phẩm đã đạt OCOP.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.