Đưa OCOP trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn

Tại Hải Phòng, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần quan trọng thay đổi quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, Chương trình OCOP được xác định là giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây cũng là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.

Chú thích ảnh
Anh Đặng Thanh Tùng, người góp phần quan trọng đưa mật ong Tùng Hằng đạt chuẩn OCOP 3 sao. 

Cụ thể, UBND thành phố Hải Phòng xác định, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm Chương trình OCOP, áp dụng quy trình sản xuất an toàn thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản lý sản phẩm OCOP, đồng thời tiêu chuẩn hóa nguyên liệu và quy trình sản xuất. Thành phố còn hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tại các vùng nuôi trồng, sản xuất sản phẩm OCOP.

Mục tiêu cụ thể Hải Phòng đề ra phấn đấu có ít nhất 200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp thành phố, trong đó có ít nhất 30 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đạt 5 sao. Xác định từ 10 đến 20 sản phẩm OCOP của các tổ chức kinh tế để tham gia các chuỗi giá trị tại các địa phương từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển và thương mại hóa các sản phẩm truyền thống.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, hiện thành phố có 60 sản phẩm của 32 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp thành phố với 1 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm 3 sao. Các đơn vị tham gia đều đánh giá cao hiệu quả của chương trình.

Anh Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Mật ong Tùng Hằng, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy cho biết, gia đình anh là hộ đầu tiên nuôi ong tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy từ những năm 2000. Tận dụng điều kiện tự nhiên của khu vực Kiến Thụy, Đồ Sơn là vùng trồng rừng ngập mặn và trồng táo, rất thuận lợi cho phát triển đàn ong, thu mật chất lượng anh Tùng nhân giống từ 2 đàn ong thành 200 đàn. Ngoài mở rộng quy mô sản xuất của gia đình, anh còn xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi ong chuẩn và chia sẻ với những hộ dân quan tâm.

Hiện xã Đại Hợp có khoảng 30 hộ nuôi ong với khoảng 600 đàn, trong đó có 7 hộ là thành viên của Hợp tác xã Mật ong Tùng Hằng. Khi chưa vào hợp tác xã, các hộ bán mật ong theo hình thức tự phát, nhãn mác không thống nhất và rất khó để phân biệt mật ong của hợp tác xã với các loại mật ong khác trên thị trường.

Từ khi tham gia hợp tác xã và phấn đấu đạt chuẩn OCOP, các thành viên của Hợp tác xã mật ong Tùng Hằng được hỗ trợ tem mác, trang thiết bị sản xuất, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm. Giữa năm 2020, sản phẩm mật ong của Hợp tác xã Tùng Hằng đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP. Từ sự công nhận này, giá trị mật ong của Hợp tác xã đã tăng từ 100.000- 150.000 đồng/lít, mang đến thu nhập cao hơn cho người nông dân.

Cũng là sản phẩm đạt chuẩn OCOP, táo Bàng La là thương hiệu nổi trội của Hải Phòng trên thị trường. Hiện có khoảng 1.000 hộ trên địa bàn phường Bàng La trồng táo.

Anh Hoàng Văn Cò, tổ dân phố Biên Hòa, phường Bàng La cho biết, giá táo khi chưa được công nhận sản phẩm OCOP chỉ đạt từ 10.000- 15.000 đồng/kg. Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, có tem, nhãn truy xuất nguồn gốc, giá táo Bàng La trung bình đạt từ 20.000- 30.000 đồng kg.

Thời gian tới, thành phố Hải Phòng dự kiến xây dựng một số điểm bán hàng OCOP tại các quận, huyện và tổ chức các hội chợ, sự kiện quản bá, trưng bày sản phẩm OCOP này tại địa phương.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.