Binh sĩ Ukraine ở Crưm cam kết trung thành với chính quyền tự trị

Hầu hết các đơn vị quân đội Ukraine trên bán đảo Crưm đã cam kết trung thành với chính quyền tự trị, trong khi các quan chức địa phương đang tích cực để chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của khu vực này.

Thủ tướng nước Cộng hòa tự trị Crưm (Crimea) của Ukraine Sergei Aksyonov, ngày 4/3 nói rằng hầu hết các đơn vị quân đội Ukraine trên bán đảo Crưm đã cam kết trung thành với chính quyền tự trị trong khi các quan chức địa phương đang tích cực để chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của khu vực này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng 4/3, ông Aksyonov nói rằng tình hình an ninh tại bán đảo này đã được kiểm soát và "nếu quân đội Nga có hiện diện tại đây cũng không đặt ra mối đe dọa nào đối với sự an toàn về cuộc sống của người dân Crưm".

Về hoạt động của quân đội Nga tại Crưm, một chuyên gia quân sự Nga cho biết mọi thứ đều không có gì bất thường và không thể gọi đó là gây hấn. Nga có quyền triển khai 25.000 quân ở Crưm theo thỏa thuận đã ký với Ukraine từ những năm 1990 và hiện chỉ có 18.000 quân Nga có mặt tại đây. Tất cả đều ở Hạm đội Biển Đen và không đe dọa đối với Ukraine.

Cùng ngày, phát ngôn viên Liên hợp quốc (LHQ) Martin Nesirky cho biết một phái viên của LHQ đang trên đường tới bán đảo Crưm để đánh giá tình hình ở khu vực thuộc Ukraine này. Theo phát ngôn viên Nesirky, Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson đã yêu cầu phái viên Robert Serry "tới Crưm để đánh giá tình hình... ông ta đang trên đường và sẽ sớm đến nơi". Trước đó, hôm 1/3, ông Serry đã hủy chuyến đi dự kiến tới Crưm vì lý do hậu cần.    

Crưm có dân số khoảng 2 triệu người, với đa số là người Nga sinh sống và có quan hệ gần gũi với văn hóa Nga. Hầu hết mọi người trên bán đảo này tự nhận mình thuộc dân tộc Nga.


CT
(Theo Guardian)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.