Obama đề xuất 'đường phụ' về Ukraine cho Nga

Tổng thống Obama đã thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cái gọi là "đường phụ" cho Nga, theo đó nước này rút các lực lượng ở Crưm về căn cứ và cho phép các thanh sát viên quốc tế giúp đảm bảo quyền lợi của cộng đồng gốc Nga tại khu vực này.
Ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm về tình hình Ukraine và thảo luận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Theo một quan chức Mỹ, ông Obama sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G-8 tại Sochi vào tháng 6 tới trừ khi có sự thay đổi của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Quan chức này cho biết Tổng thống Obama đã thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cái gọi là "đường phụ" cho Nga, theo đó nước này rút các lực lượng ở Crưm (Crimea) về căn cứ và cho phép các thanh sát viên quốc tế giúp đảm bảo quyền lợi của cộng đồng gốc Nga tại khu vực này. Tổng thống Mỹ cũng thảo luận với Thủ tướng Đức về giải pháp trên, vốn cũng sẽ bao gồm việc Nga can dự trực tiếp với chính quyền mới của Ukraine.
Obama đề xuất 'đường phụ' về Ukraine cho Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bay đến Kiev hôm 4/3 gặp gỡ giới chức lâm thời Ukraine. Ảnh: Reuters

Liên quan đến vấn đề này, ngày 4/3, Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) đang thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị trong tương lai gần. G-7 trở thành G-8 vào năm 1998 khi Nga chính thức gia nhập. Các nhà ngoại giao trước đó nói rằng một cách để cộng đồng quốc tế trừng phạt Moskva do "xâm lược" Ukraine là tiến hành một hội nghị G-7. Phát biểu trước Quốc hội Canada, Thủ tướng Harper nêu rõ: "Tôi đã thảo luận với Tổng thống Obama về vấn đề này vào cuối tuần, tôi đã gợi ý và cũng biết rằng có các cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao G-7 về khả năng tiến hành một hội nghị G-7 trong những tuần tới". Thủ tướng Harper cũng thông báo Canada đã đình chỉ mọi hoạt động quân sự theo kế hoạch với Nga, vốn bao gồm cuộc tập trận thường niên mà vào năm ngoái đã chứng kiến Nga, Canada và Mỹ cho xuất kích máy bay chiến đấu để chặn một máy bay hàng không thương mại bị khống chế. T.N(Theo AFP)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.