Binh sĩ Afghanistan sát hại 3 lính Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 10/6 xác nhận 3 binh sĩ nước này tại Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ “tấn công nội bộ”. Taliban ngay lập tức lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ việc.
Binh sĩ Afghanistan sát hại 3 lính Mỹ ảnh 1

Binh lính Mỹ ở Afghanistan. Nguồn: military.com

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, vụ việc xảy ra khi các binh sĩ Mỹ và Afghanistan đang tiến hành chiến dịch chung tại tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan. Vụ nổ súng đã làm 3 lính Mỹ thiệt mạng và 1 lính Mỹ khác bị thương. Bộ này cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Giới chức tỉnh Nangarhar cho biết thêm đối tượng xả súng là một lính đặc nhiệm Afghanistan và đã bị tiêu diệt ngay sau đó. Taliban thông báo trên trang Twitter của mình rằng binh sĩ nổ súng là người “xâm nhập” của nhóm này. Taliban cũng tuyên bố có 4 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ việc.

Hồi tháng 3 vừa qua, một binh sĩ Afghanistan đã nổ súng khiến 3 lính Mỹ bị thương tại một căn cứ ở tỉnh Helmand. Trước đó vào tháng 10/2016, một người Afghanistan mặc quân phục đã bắn chết một binh sĩ Mỹ và một nhà thầu dân sự bên trong một căn cứ quân sự ở Kabul trước khi bị tiêu diệt.

Phần lớn binh sĩ nước ngoài đã rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, 13 năm sau khi lật đổ chế độ Taliban. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 13.000 binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có 8.400 lính Mỹ, ở lại làm cố vấn và huấn luyện, giúp lực lượng Afghanistan chiến đấu chống Taliban.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.