100 binh sĩ chết dưới tay Taliban, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân Afghanistan đã từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
100 binh sĩ chết dưới tay Taliban, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan từ chức ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Tướng Abdullah Habibi từ chức sau vụ tấn công của Taliban ngày 21/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 24/4, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân nước này sau khi hơn 100 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong một vụ tấn công mới đây của phiến quân Taliban nhằm vào một căn cứ quân sự.

Trong  thông báo của Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Lục quân Qadam Shah Shahim đã từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Phát ngôn viên của Tổng thống Ghani nêu rõ nguyên nhân của việc từ chức này là do vụ tấn công của Taliban ngày 21/4 vào một căn cứ quân sự tại thành phố Mazar-i-Sharif, tỉnh Balkh, miền Bắc. Vụ tấn công khiến hơn 100 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo một số quan chức, con số thương vong thậm chí có thể cao hơn.

Ngày 21/4 vừa qua, 10 tay súng Taliban mặc quân phục quân đội Afghanistan lái xe quân sự đi vào căn cứ trên và nổ súng vào các binh sĩ đang ăn tối và các binh sĩ rời đền thờ sau khi cầu nguyện. Những kẻ tấn công sử dụng súng trường và súng phóng rốckét. Taliban tuyên bố vụ tấn công đã giết chết 500 binh sĩ cùng nhiều sĩ quan cấp cao. Nhóm này cũng nêu rõ cuộc tấn công là để trả thù cho một số thủ lĩnh cấp cao của nhóm này bị giết hại mới đây tại miền Bắc Afghanistan. Trước đó, quân đội Mỹ loan báo đã không kích tiêu diệt một thủ lĩnh của Taliban và 8 tay súng hôm 17/4.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.