Bình Phước: Sẽ bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã tại một đơn vị bầu cử

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông báo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chú thích ảnh
Cử tri phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi bầu ngày 23/5/2021. Ảnh minh họa: Đậu Tất Thành/TTXVN

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong ngày 23/5, cử tri trên địa bàn toàn tỉnh đi bầu với tỷ lệ rất cao và với tinh thần phấn khởi, nhiều cử tri tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu sớm. Đặc biệt, tại các địa bàn biên giới, một số xã vùng sâu do điều kiện giao thông khó khăn, có các chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch, các điểm cách ly nên các tổ bầu cử đã mang thùng phiếu di động đến tận nơi để người dân thực hiện quyền cử tri của mình.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến thông tin bầu cử đến tận người dân kể cả người dân vùng sâu, vùng xa, đã góp phần vào thành công của kỳ bầu cử, các cử tri Bình Phước đi bầu rất đông đủ, đạt 99,97%”, ông Hà Anh Dũng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước, riêng đơn vị bầu cử số 2 của xã Long Tân (huyện Phú Riềng) mới bầu được 3 trong tổng số 5 đại biểu, chưa đủ 2/3 số đại biểu được bầu theo luật định.

Ông Lê Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tổ chức cuộc bầu cử thêm tại đơn vị bầu cử số 2 của xã Long Tân. Thời gian tổ chức bầu cử là sau 15 ngày sau khi công bố kết quả bầu cử theo luật định.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.