Bình Phước: Rà soát những người về từ Hải Dương để thực hiện biện pháp y tế

Ngày 18/2, tại cuộc họp đột xuất về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát, nắm danh sách người về địa phương từ tỉnh Hải Dương để thực hiện các biện pháp y tế.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, nắm chắc danh sách người trở về Bình Phước từ tỉnh Hải Dương và các tỉnh, thành phố đang có dịch để khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; không để bỏ sót trường hợp nào.

Sở Y tế triển khai áp dụng biện pháp cách ly tập trung, xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cá nhân và người nhà những trường hợp từng đi, đến, về từ tỉnh Hải Dương từ ngày 3/2/2021 đến thời điểm Hải Dương hoàn toàn khống chế được tình hình dịch bệnh. Những người từng đi, đến, về từ tỉnh Hải Dương từ ngày 15/1 - 2/2/2021 được áp dụng biện pháp tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 với cá nhân và người nhà khi khai báo y tế.

Bà Trần Tuyết Minh giao Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát, nắm danh sách cụ thể người lao động có quê tại tỉnh Hải Dương; số lượng người lao động đã trở về Bình Phước từ Hải Dương sau Tết Nguyên đán; số lượng người lao động chưa trở về Bình Phước từ tỉnh Hải Dương, trong đó lưu ý danh sách phải thể hiện đầy đủ, chi tiết thông tin về tên, tuổi, quê quán, địa chỉ, đang làm việc tại khu công nghiệp, doanh nghiệp, bộ phận nào. Người lao động trở về Bình Phước từ tỉnh Hải Dương phải bắt buộc khai báo y tế, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cá nhân và người nhà người lao động. Các kết quả rà soát phải được báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 10 giờ ngày 19/2/2021.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.