Bình Phước quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ký văn bản khẩn yêu cầu người đứng đầu chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp vào cuộc, kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm chủng trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục đạt thấp.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho người cao tuổi, cán bộ về hưu tại huyện Chơn Thành. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo Sở Y tế, đến ngày 16/10, Bình Phước kết thúc thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 15 cho người từ 12 tuổi trở lên theo kế hoạch. Mặc dù chiến dịch tiêm chủng đã kết thúc nhưng tỷ lệ tiêm đạt thấp. Trong đó, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 70%; mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 55%.

Đặc biệt, đến nay, nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chưa đạt chỉ tiêu tiêm mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và số lượng vaccine còn tồn lớn.

Điển hình, huyện Phú Riềng, tỷ lệ tiêm mới chỉ đạt 28,6% và còn tồn hơn 3.000 liều vaccine COVID-19. Huyện Hớn Quản mới chỉ đạt 35,3%, còn tồn hơn 5.000 liều. Huyện Bù Đăng mới đạt 38,5%, còn tồn hơn 2.000 liều. Huyện Bù Gia Mập đạt 50,8%, còn tồn gần 2.000 liều. Các địa phương còn lại, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và 4 cho người trên 18 tuổi mới chỉ đạt từ 54% đến hơn 83%, đồng thời số lượng vaccine còn tồn đọng khá lớn.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine trên địa bàn; chú trọng truyền thông phù hợp cho từng nhóm đối tượng để người dân đồng thuận tham gia tiêm chủng...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp vào cuộc, kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm chủng trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục đạt thấp.

Sở Y tế theo dõi sát tình hình tiêm chủng của từng huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo, điều phối vaccine cho phù hợp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vaccine hết hạn phải hủy bỏ, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36 năm 2026. Đáng chú ý, nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có người trẻ phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO kéo dài.
TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

Thời tiết ẩm ướt, nắng mưa xen kẽ cùng mật độ dân cư cao tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản, khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong 9 tháng qua, Thành phố ghi nhận 31.032 ca mắc, số ca mới đã vượt 1.000 trường hợp/tuần trong 5 tuần gần đây.