Bình Phước: Ngăn chặn kịp thời người 'né' chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 vào tỉnh

Trong những ngày gần đây, trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (Bình Phước), lực lượng chức năng liên tục ngăn chặn nhiều người từ tỉnh khác đi đường mòn, lối tắt trong các lô cao su để trốn khai báo y tế tại chốt kiểm dịch số 2 Tân Lập.
Chú thích ảnh
 Chốt phụ tại ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú kiểm tra người dân vào tỉnh Bình Phước.

Đây là chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 được đặt trên tuyến đường ĐT.741 giáp với huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Ghi nhận của phóng viên, tại chốt kiểm dịch số 2 vào ngày 24/6, việc thực hiện khai báo y tế được hầu hết người dân từ các tỉnh khác đến thực hiện rất nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn có một số người đã cố tình “né” chốt kiểm soát số 2 bằng các đường vòng để thâm nhập vào địa bàn huyện Đồng Phú cũng như các địa bàn khác của tỉnh.

Tại chốt phụ số 2 thuộc ấp 2, xã Tân Lập, cách chốt kiểm dịch số 2 khoảng vài cây số. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong vài giờ đồng hồ đã có hàng chục trường hợp trốn chốt khai báo từ các tỉnh khác di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau vào tỉnh Bình Phước. Một số trường hợp khi lực lượng chức năng kiểm tra đã có thái độ khó chịu, tìm mọi cách để gây khó dễ. Có những trường hợp bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết quay về địa phương nơi sinh sống để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những trường hợp “né” trạm thu phí Tân Lập chưa thực hiên khai báo y tế, lực chức năng đề nghị quay lại chốt kiểm dịch số 2 để khai báo theo đúng quy định khi vào tỉnh Bình Phước.

Thượng tá Phạm Chí Lân, Phó Trưởng Công an huyên Đồng Phú cho biết: Thời gian vừa qua, theo phản ánh từ người dân trên địa bàn các xã giáp ranh với tỉnh Bình Dương, cũng như theo ghi nhận của trinh sát địa bàn của Công an huyện, nhiều xe đã trốn chốt kiểm soát số 2 đi các đường vòng để thâm nhập vào địa bàn huyện Đồng Phú cũng như các địa bàn khác của tỉnh. Theo đó, các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động cũng như tổ cố định liên tục tăng cường kiểm tra các tuyến đường mà các đối tượng đi đường vòng để tránh chốt kiểm dịch số 2 Tân Lập, qua đó kịp thời kiểm soát, không để các trường hợp chưa thực hiện khai báo y tế vào tỉnh Bình Phước.

“Những đối tượng trốn chốt kiểm dịch số 2 Tân Lập, đi vào các đường vòng thâm nhập vào địa bàn, khi các tổ tuần tra lưu động phát hiện sẽ ra hiệu dừng xe kiểm tra. Các trường hợp đã có giấy khai báo y tế tại chốt, được cấp giấy chứng nhận sẽ được vào Bình Phước. Những trường hợp chưa có giấy chứng nhận sẽ phải viết cam kết, về chốt kiểm dịch số 2 Tân Lập để thực hiện quy trình sàng lọc về y tế, kiểm tra đúng theo hướng dẫn. Hiện nay, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chốt chặn quyết tâm không để lọt những đối tượng chưa được kiểm soát, kiểm tra y tế thâm nhập vào địa bàn tỉnh. Điều này góp phần thực hiện tốt nhất việc phòng, chống dịch COVID-19  trong thời điểm hiện nay”, Thượng tá Phạm Chí Lân cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Chốt phụ tại ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú kiểm tra, khai báo y tế với người dân vào tỉnh Bình Phước.

Với những trường hợp khi thấy chốt lực lượng kiểm soát từ xa đã chủ động quay xe, lực lượng chức năng sẽ ghi lại hình ảnh để báo các tổ tuần tra lưu động theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở và tuyền truyền các quy định phòng, chống dịch bệnh khi vào tỉnh Bình Phước. Từ khi lập chốt kiểm dịch số 2 (ngày 29/5), lực chức năng đã lập biên bản hơn 10 trường hợp cố tình xâm nhập vào huyện Đồng Phú, đa số là người buôn bán, môi giới đất không theo quy định phòng, chống dịch. Các đối tượng trên sau khi bị lập biên bản sẽ bị xử phạt.

Trong việc kiểm tra những người từ ngoài tỉnh trốn chốt kiểm dịch số 2, lực lượng tại các chốt phụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các tuyến đường tránh, đường vòng từ địa bàn Bình Dương lên Bình Phước rất nhiều. Vì vậy, tổ tuần tra không những tuần tra kiểm soát cố định tại các chốt phụ mà còn thường xuyên kiểm tra lưu động.

Vào thời điểm này, ở tỉnh Bình Phước đang vào đầu mùa mưa, nên việc tuần tra lưu động gặp không ít khó khăn. Các đối tượng thường lợi dụng trời mưa lớn, gió to để tìm cách xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Trước diễn biết phức tạp của dịch COVID-19, chiều 24/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có công văn khẩn số 2084 về việc thông báo cho cán bộ, công chức, người lao động tạm thời không đi về Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trường hợp đặc biệt cần thiết, chính đáng, phải xin phép và chỉ được đi khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ; đồng thời, thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế đối với cơ quan chức năng và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L (sinh năm 1976, ở Hà Nội).

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.