Cận cảnh các chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành Vinh

Từ 0h ngày 19/6/2021, thực hiện Chỉ thị 16, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng chức năng lập 13 chốt bao quanh các cửa ngõ để kiểm soát người dân và phương tiện ra vào. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trực chốt tại Quốc lộ 46 đoạn tiếp giáp giữa xã Hưng Chính (thành phố Vinh) và Khu công nghiệp VSIP (huyện Hưng Nguyên). Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
 
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực chốt tại Quốc lộ 46 đoạn tiếp giáp giữa xã Hưng Chính (thành phố Vinh) và Thị trấn huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Chú thích ảnh
Theo quy định, các xe chở hàng, chở nguyên vật liệu phục vụ sản xuất vẫn được lưu thông ra vào thành phố với điều kiện lái xe xuất trình giấy tờ tại điểm chốt trên Quốc lộ 46 tại xã Hưng Đông để qua chốt. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng giải thích cho người dân về quy định ra vào vùng dịch. Ảnh: Bích Huệ/ TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều người dân di chuyển ra vào thành phố phải trở lại vì không có lý do chính đáng. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Chú thích ảnh
Các mặt hàng tiếp tế cho vùng cách ly được đưa xuống tập kết tại các điểm chốt, sau đó liên hệ với người nhà đến nhận. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Chú thích ảnh
Những trường hợp không thiết yếu, khi đến điểm chốt thì xe không được phép lưu thông qua mà phải liên hệ người ra nhận tại chốt. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.