Bình Phước kiến nghị phân bổ thêm quỹ đất phát triển, đón các nhà đầu tư

Theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện quỹ đất ở đô thị được Chính phủ phân bổ cho tỉnh đang cạn kiệt do quá trình phát triển đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trong thời gian qua.

Theo đó, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã kiến nghị lên Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phân bổ cho tỉnh thêm 1.000 ha đất ở đô thị và hơn 1.300 ha đất ở tại nông thôn nằm trong quy hoạch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030. 

Chú thích ảnh
Thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Song song đó, Bình Phước cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất trình Chính phủ chấp thuận chủ trương cho tỉnh được mở rộng 4 khu công nghiệp gồm: Minh Hưng III, Minh Hưng Sikico, Bắc Đồng Phú và Khu công nghiệp Nam Đồng Phú với diện tích 2.374,53 ha; thành lập mới Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ và đô thị Đồng Phú với diện tích 6.317, 1 ha.

Hiện nay, tỉnh Bình Phước đang gặp khó khăn do không còn chỉ tiêu quỹ đất ở đô thị được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; trong đó việc thiếu quỹ đất phát triển đô thị đã gây khó khăn chung trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.700 ha đã được phê duyệt; trong đó 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 5 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư giáp Campuchia có tổng diện tích quy hoạch hơn 28.000 ha, trong đó gần 3.600 ha khu trung tâm đã đưa vào hoạt động. Một cảng cạn ICD Hoa Lư được thiết kế cho giai đoạn từ 2020 đến 2030 có công suất 500.000 - 900.000 container/năm cũng đang được đầu tư xây dựng. Địa điểm này sẽ là khu tập kết hàng hóa xuất, nhập khẩu từ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan vào Việt Nam và ngược lại. Đây là một trong những khu kinh tế được kỳ vọng đón đầu xu hướng phát triển của khu vực.

Theo các chuyên gia kinh tế, Bình Phước có lợi thế rất lớn trong khu vực nhờ có quỹ đất rộng, khí hậu ôn hòa, ít khi xảy ra lụt bão, phù hợp cho phát triển công nghiệp - đô thị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, Bình Phước có hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư sau khi Việt Nam khẳng định là quốc gia ổn định và phòng, chống dịch COVID-19 thành công.

Đến nay, tỉnh đã thu hút 230 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký trên 2,4 tỷ USD; gần 960 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 83 nghìn tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng nói lên sự hấp dẫn của vùng đất Bình Phước đối với các nhà đầu tư trong thời gian qua.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.