Bình Phước khẩn trương ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi

Liên tục những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi. Trước diễn biến phức tạp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn xảy ra 16 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 9 xã thuộc 6 huyện với tổng số lợn tiêu huỷ gần 800 con. Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 7 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hớn Quản và Đồng Phú.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước, nguyên nhân xảy ra dịch ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là do người dân chưa áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, mua con giống không rõ nguồn gốc; sử dụng thức ăn dư thừa, thu gom từ chợ, nhà hàng; hoặc phát sinh từ ổ dịch cũ, chưa có vaccine tiêm phòng.

Để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ngành, địa phương phong tỏa ngay ổ dịch, tiêu hủy đàn lợn bị bệnh, chết; thực hiện ngay biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng và các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch bệnh khác; thành lập tổ công tác trực tiếp xuống các xã đang có dịch đôn đốc, hướng dẫn biện pháp chống dịch, không để dịch tiếp tục phát sinh và lây lan.

Cơ quan chức năng rà soát, thống kê, lập danh sách cụ thể các hộ chăn nuôi lợn, số lượng lợn chăn nuôi trên địa bàn; tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn lợn đến tận cơ sở chăn nuôi; tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

Tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cử cán bộ chuyên môn kỹ thuật trực tiếp đến từng địa phương có bệnh tả lợn châu Phi nhưng chưa qua 21 ngày để phối hợp, hướng dẫn, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dây dưa kéo dài; phối hợp cảnh sát giao thông trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời tại huyện Đồng Phú và Chơn Thành; kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra - vào địa bàn tỉnh qua các chốt.

Tổng đàn lợn trên địa bàn hiện có khoảng 1,3 triệu con, tăng 50% so với thời điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi năm 2019. Thời điểm xảy ra đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhờ thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, do đó, chỉ có 2,3% tổng đàn lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ. Số lợn tiêu huỷ chủ yếu từ các trang trại nhỏ lẻ, chăn nuôi hộ gia đình.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.