Kon Tum khẩn trương dập dịch tả lợn châu Phi

Ngày 13/5, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi nhận được báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Đăk Glei về việc xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, Chi cục Thú y tỉnh đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tránh để dịch bệnh lây lan.
Chú thích ảnh
Lực lượng thú y tỉnh Kon Tum kiểm tra đàn lợn tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (ảnh tư liệu).

Theo đó, ổ dịch xảy ra ngày 10/5 tại thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei trên đàn lợn 55 con của hai hộ gia đình, tổng khối lượng trên 1,5 tấn. Sau khi xuất hiện ổ dịch, chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện đã thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tiến hành khoanh vùng, tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực lân cận.

Ông Hà Thanh Lâm, Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum cho biết, dù ổ dịch xuất hiện ở quy mô nhỏ, song đơn vị đã hướng dẫn cho địa phương các biện pháp phòng, chống dịch như tiêu hủy lợn chết, rải vôi, kiểm soát động vật ra và vào khu vực để phòng tránh dịch lây lan. Đồng thời, khuyến cáo bà con triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, bởi hiện nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có vaccine phòng bệnh.

“Trước đây, ở những năm 2019, 2020, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra dịch nên ngành chức năng đã có kinh nghiệm trong phòng, chống dịch. Địa phương sẽ là đơn vị chủ động thực hiện việc giám sát, hướng dẫn người dân phòng dịch cũng như xử lý khi xảy ra dịch bệnh. Trong trường hợp địa phương gặp khó khăn, chi cục sẽ cử cán bộ đến trực tiếp để hỗ trợ”, ông Lâm cho biết thêm.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi ở quy mô nhỏ, với tổng số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là trên 60 con.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.