Bình Phước hoàn thành lắp đặt thu phí tự động không dừng

Ngày 27/11, đoàn công tác của Tổng cục đường bộ Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng đối với các dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Chú thích ảnh
Trạm thu phí Đồng Xoài - Phước Long.

Theo Sở Giao thông Vận tải, Bình Phước có 4 dự án BOT gồm: dự án BOT quốc lộ 13 đoạn từ cầu Tham Rớt đến thị xã Bình Long do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước làm chủ đầu tư; dự án BOT quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Lộc Tấn do Công ty cổ phần BOT quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư làm chủ đầu tư; dự án BOT ĐT.741 đoạn từ Bàu Trư đến thành phố Đồng Xoài do Công ty cổ phần đầu tư xây lắp miền Nam làm chủ đầu tư và dự án BOT ĐT.741 đoạn từ Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Việt Nam đến thị xã Phước Long do Công ty cổ phần BOT kinh doanh đường ĐT.741 làm chủ đầu tư.

Đến nay, các chủ đầu tư đã hoàn thành lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ điện tử thu phí tự động, đưa vào vận hành thử nghiệm, dự kiến đến cuối tháng 12/2020 sẽ đưa vào vận hành chính thức. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Hùng Việt, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho rằng, hiện nay tất cả các dự án BOT trên địa bàn tỉnh mới chỉ triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng đối với 30% số làn của một trạm, riêng dự án BOT quốc lộ 13 đoạn Tham Rớt - Bình Long là 50% số làn của một trạm, các làn còn lại thực hiện thu phí thủ công.

Sở Giao thông Vận tải Bình Phước cũng kiến nghị, Tổng cục đường bộ Việt Nam xem xét làm rõ cách tính tỷ lệ phần trăm mức thu trên tổng doanh thu của toàn trạm hay trên doanh thu của các làn thu phí tự động không dừng nhằm chi trả chi phí cho nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng. Trong quá trình thực hiện cần tính đến tính khả thi của dự án, với lưu lượng xe của Bình Phước cần tính toán lại số làn tự động hợp lý và giải quyết bài toán xe quá khổ, quá tải.

Phó tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao tinh thần chủ động của Bình Phước trong triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng để hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, ghi nhận và giải trình các ý kiến, kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải Bình Phước cũng như các chủ đầu tư BOT. Sau khi đưa vào vận hành khai thác Tổng cục sẽ có đánh giá thực tế để hoàn thiện dần. 

Phó tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan của Tổng cục đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cần rà soát lại hệ thống biển báo, cọc tiêu và tăng cường công tác tuyên truyền tới doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức chủ động dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng khi qua các trạm thu phí.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.