Bình Phước đặt mục tiêu có thêm 12 xã nông thôn mới

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã công nhận hoàn thành xây dựng 12 xã nông thôn mới.

Đến xã nông thôn mới Thanh Lương, một trong xã nghèo nay đã đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới với bộ mặt, đường xá khang trang, sạch đẹp. Là một trong 20 xã điểm của tỉnh Bình Phước được chọn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2016, đến nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đánh giá, sau 5 năm thực hiện chương trình, xã nông thôn mới Thanh Lương đã vượt qua khó khăn, ra sức thực hiện từng bước các mục tiêu, tiêu trí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó ưu tiên các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Đến nay đã có 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã đã cơ bản đạt, với tổng kinh phí xây dựng hơn 41 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước gần 29 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp gần 13 tỷ đồng.

Bình Phước đặt mục tiêu có thêm 12 xã nông thôn mới ảnh 1

Xây dựng đường giao thông nông thôn tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm kiêm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cho biết, những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới như địa bàn tỉnh rất rộng, đường nông thôn quá nhiều đây là tiêu chí rất khó hoàn thành. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 12 xã vừa được công nhân,  trong đó có nhiều xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí nông thôn mới. Mặc dù “lên đời” nông thôn mớ,i nhưng nhiều xã vẫn còn nợ một số tiêu chí như về đường giao thông, trường học và chợ…

 

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh còn phát sinh nợ đọng ngân sách trên 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Trăm không vì khó mà không thực hiện, bởi qua chương trình hoàn thành 12 xã nông thôn mới đã nâng cao được bộ mặt nông thôn, làm thay đổi toàn diện về đời sống, văn hóa, kinh tế cho người dân. Nhất là việc kết nối các trục giao thông nông thôn đã làm thay đổi rất lớn cho kinh tế đất đai hộ gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia phát triển kinh tế nhờ giao thông thuận lợi.

Năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng hoàn thành thêm 12 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt công nhận lên 27 xã trong tổng số 92 xã trên địa bàn tỉnh.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.