Bình Phước cần phát huy thế mạnh cây công nghiệp giá trị cao

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Bình Phước cần khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững.
Chiều 27/1, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước chiều 27/11 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Bình Phước cần khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là thế mạnh về rừng để phát triển cây cao su, điều và chăn nuôi gắn với chế biến công nghiệp.
Bình Phước cần phát huy thế mạnh cây công nghiệp giá trị cao ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Bình Phước cần khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, đặc biệt là thế mạnh về rừng để phát triển cây cao su, điều và chăn nuôi gắn với chế biến công nghiệp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, những kết quả mà Bình Phước đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội thời quan qua là khá toàn diện, thu nhập đầu người/năm của Bình Phước cao hơn cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã không ngừng được nâng cao... Thủ tướng lưu ý Bình Phước cần sớm khắc phục những tồn tại trong việc thanh lý rừng, bán đấu giá cao su xảy ra vừa qua; mong muốn, Bình Phước tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, không ngừng khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để tiếp tục vươn lên, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2013. Trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bình Phước cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn liền với phát triển trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su, nâng cao đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào địa phương; thúc đẩy phát triển giáo dục-đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho đầu tư và phát triển... Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Bình Phước liên quan đến một số cơ chế chính sách trong đầu tư phát triển hạ tầng. Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2013, kinh tế Bình Phước tiếp tục duy trì được tăng trưởng. GDP của địa phương ước tăng 9,59%; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt trên 41,6 triệu đồng, tăng khoảng 9,4% so với năm 2012. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có những chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện hiệu quả, năm 2013 tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 30.200 lao động (đạt 100% kế hoạch năm); quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Năm 2014, Bình Phước đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm lớn là: Tiếp tục thực hiện đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 10% gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; từng bước lấy lại nhịp độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực trong nước và đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế-xã hội. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội hóa của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chống lãng phí. Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và tiếp tục duy trì quan hệ đối ngoại với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.Thiện Thuật

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.