Bình Nhưỡng muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

Ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định Triều Tiên đã thể hiện cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên và không nêu bất kỳ điều kiện nào.
Bình Nhưỡng muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc cho rằng sẽ "không khó" để có thể đạt được những thỏa thuận về việc phi hạt nhân hóa và thiết lập một cơ chế hòa bình cũng như bình thường hóa quan hệ hai miền Triều Tiên tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào tuần tới và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra sau đó. Phát biểu tại bữa trưa với các đại diện của giới truyền thông ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Tôi không nghĩ rằng hai miền Triều Tiên có định nghĩa khác nhau về phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng cũng đang thể hiện thiện chí phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên mà không nêu bất kỳ điều kiện nào khiến Washington không thể chấp nhận như việc rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc. Tất cả những gì Bình Nhưỡng nhắc tới lúc này chỉ là chấm dứt những chính sách thù địch nhằm vào họ, đi cùng với đảm bảo an ninh". Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Mike Pompeo vừa có chuyến thăm tới Triều Tiên và gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vào muộn nhất là đầu tháng 6 tới. Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên có mặt trong cuộc gặp cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng không yêu cầu Mỹ phải rút toàn bộ quân khỏi Hàn Quốc như một điều kiện tiên quyết cho hội nghị. Nguồn tin này cũng tiết lộ dù tại cuộc gặp ông Kim thể hiện sẵn sàng đàm phán thì với phía Mỹ những diễn biến này vẫn rất khó đoán và đáng ngờ, cần có một lịch trình cụ thể và một cơ chế thanh tra rõ ràng. Nhiều năm qua, Triều Tiên vẫn luôn khẳng định sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc cũng như rút hệ thống các lá chắn hạt nhân của quốc gia này tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Cùng ngày, một nghị sĩ hàng đầu của Mỹ cũng khuyến nghị Tổng thống Donald Trump nên chuyển bị kỹ khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà rất ủng hộ việc đối thoại với Triều Tiên nhưng chính quyền Mỹ phải cẩn trọng, đảm bảo xác định mục đích và nhiệm vụ rõ ràng, tập trung vào an ninh của Mỹ thay vì chỉ để "bảo vệ danh dự". Bà Pelosi cũng cho rằng dù không tin tưởng Triều Tiên đã sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân nhưng việc quốc gia này thời gian gần đây bắt đầu tăng cường giao lưu tạo ra nhiều tín hiệu tích cực. Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn tin trên mạng Bloomberg cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hội đàm riêng với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới. Ông Trump hy vọng là chỉ có ông, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phiên dịch trong cuộc hội đàm vì tin rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên này chỉ có thể có kết quả nếu số người tham dự càng ít càng tốt. Ông chủ Nhà Trắng cũng muốn đạt được một thời gian biểu cụ thể để Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình hạt nhân, có thể là từ 6 tháng đến 1 năm.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.