Hàn Quốc để ngỏ khả năng cử đặc phái viên đến Triều Tiên trước cuộc gặp thượng đỉnh

Ngày 17/4, Hàn Quốc tuyên bố có thể cử các đặc phái viên tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị và sắp xếp nhằm đảm bảo cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới được thành công.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok cho biết cho đến nay khả năng cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia hoặc Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia tới Triều Tiên vẫn được để ngỏ.

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Hàn Quốc thông báo đường dây nóng điện thoại giữa lãnh hai miền Triều Tiên có thể được hoạt động kể từ ngày 20/4. Ngoài ra, Seoul cũng đề nghị thảo luận với Bình Nhưỡng về kế hoạch đưa tin và truyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào cuối tháng này.

Trước đó, ngày 15/4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận cấp chuyên viên về việc lập một đường dây nóng điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo. Theo đó, khi đường dây nóng này được thiết lập, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ điện đàm trước cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra.

Sau cuộc gặp trên, dự kiến, các quan chức của hai nước sẽ tiến hành một cuộc gặp khác vào ngày 18/4 tới để thảo luận các vấn đề về an ninh, lễ tân và hoạt động của báo chí tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ tiến hành một cuộc gặp cấp cao để thảo luận chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh.

Hai miền Triều Tiên từng tiến hành 2 cuộc gặp thượng đỉnh vào các năm 2000 và 2007, cả hai sự kiện này đều được tổ chức tại Bình Nhưỡng và nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự hai cuộc gặp này là ông Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un. Năm 2000, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae Jung tới Bình Nhưỡng bằng máy bay. Năm 2007, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun đi bộ qua giới tuyến hai miền sau khi dừng xe ở phía Hàn Quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.