Bình Dương thu hút vốn ngoại đạt gần 400 triệu USD

Theo UBND tỉnh Bình Dương tính đến cuối tháng 2 năm 2021 mặc dù ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương vẫn tiếp tục duy trì trong nhóm đứng đầu cả nước.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH Giấy KRAFT VINA (SCG) của tập đoàn SCG (Thái Lan) hoạt động tại KCN Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, trong hai tháng đầu năm 2021, đã có gần 400 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký rót vào Bình Dương, đạt 28% kế hoạch cả năm. Trong số đó, tỉnh thu hút 15 dự án đầu tư mới với số vốn 257 triệu USD; 6 sự án điều chỉnh tăng vốn thêm 15 triệu USD và 26 dự án góp vốn hơn 124 triệu USD.

Theo ông Mai Bá Trước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đến thời điểm này các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh với đa ngành nghề; trong đó phần lớn là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế phù hợp với chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh.

Ông Trước cho biết thêm, mặc dù ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng nhờ tỉnh chủ động thông qua tổ chức nhiều cuộc hội nghị xúc tiến đầu tư bằng trực tuyến đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối hợp tác đầu tư không bị gián đoạn. Đồng thời, qua các hội nghị xúc tiến đầu tư được các doanh nghiệp quan tâm đề xuất các vấn đề, giải pháp từ đó sở đã tập trung rà soát quỹ đất và lập kế hoạch thu hút các dự án lớn; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục hành chính để sớm đưa dự án vào thực hiện.

Song song đó, các sở, ban, ngành cũng đã hỗ trợ cung cấp thông tin, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư kinh doanh và hướng dẫn thủ tục đầu tư cho những dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tỉnh Bình Dương cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai ứng dụng thông tin trong cung cấp dịch vụ công để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; duy trì thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, bảo đảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính trong vòng 3 ngày cho nhà đầu tư doanh nghiệp

Mới đây, thông qua buổi xúc tiến thu hút đầu tư từ Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cũng cho biết, tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Bình Dương kinh doanh, sản xuất đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời tỉnh luôn quan tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng gắn kết với nhà đầu tư sẵn sàng tháo gỡ đầy đủ những khó khăn mà doanh nghiệp quan tâm.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Dương thu hút được 3.953 dự án FDI, tổng vốn 35,8 tỷ USD của 65 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn trên 5,7 tỷ USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư vào tỉnh. 

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.