Bình Dương thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 3.000 giường

Tối 16/7, UBND tỉnh Bình Dương thông tin về việc quyết định thành lập 2 hai bệnh viện dã chiến quy mô 3.000 giường do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex) là đơn vị hỗ trợ xây dựng.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam) chuyên sản xuất linh kiện điện tử có vốn đầu tư nước ngoài tại đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) thực hiện "3 tại chỗ" cho 700 người lao động. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 1 xây dựng tại cơ sở Trung tâm Thương mại Thế giới trên đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, quy mô 1.500 giường.

Bệnh viện dã chiến thứ 2 xây dựng tại cơ sở Khu xưởng khởi nghiệp sinh viên, thuộc khuôn viên Trường Đại học Quốc tế miền Đông tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, cũng quy mô 1.500 giường.

Trong đợt dịch này, Bình Dương đã ghi nhận 2.175 ca mắc COVID-19. Hiện dịch đã xâm nhập vào rất nhiều công ty, xí nghiệp và khu nhà trọ. Theo đánh giá của ngành y tế, tình hình diễn biến rất phức tạp, hàng chục ổ dịch lây lan rất khó kiểm soát. Dự báo những ngày tới số ca mắc vẫn còn cao.

Cũng trong ngày 16/7, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương phát văn bản hỏa tốc yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải xây dựng kịch bản phòng, chống dịch tại nhà máy sản xuất với hai phương án “3 tại chỗ” và phương án “1 cung đường, 2 địa điểm" mới được duy trì hoạt động sản xuất trong mùa dịch. Phương án “3 tại chỗ" là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Phương án "1 cung đường 2 địa điểm" là một tuyến đường đi cố định, 2 địa điểm gồm một nơi là khách sạn, ký túc xá, chỗ ở tập trung công nhân và một nơi là nhà máy sản xuất. Doanh nghiệp có trách nhiệm đưa đón công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc bằng phương tiện tập trung...

Chú thích ảnh
Không khí sản xuất bên trong nhà máy Gunzetal Việt Nam vẫn diễn ra đúng quy củ, ổn định.

Phó Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Trung cho biết: Đơn vị đã ban hành công văn hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án “3 tại chỗ" (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ). Sau công văn này, đã có 95 doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án “3 tại chỗ" với hơn 13.200 công nhân ở lại sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Các doanh nghiệp không có phương án “ 3 tại chỗ” được yêu cầu thực hiện phương án “1 cung đường, 2 địa điểm". 

Các doanh nghiệp không thực hiện 1 trong 2 phương án trên thì yêu cầu dừng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 0 giờ ngày 19/7/2021 (kể cả doanh nghiệp Logistic và kinh doanh kho bãi) cho đến khi có thông báo mới.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.