Bình Dương: Sập tường làm 4 người chết

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 31/7, tại công trường xây dựng nhà xưởng của Công ty Chyang Sheng có vốn đầu tư nước ngoài đóng tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ sập tường khi đang thi công làm 4 người chết tại chỗ và 1 người bị thương.

Lúc 15 h30 ngày 31/7, tại công trường xây dựng nhà xưởng của Công ty Chyang Sheng có vốn đầu tư nước ngoài đóng tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 4 người chết tại chỗ và 1 người bị thương.

Bình Dương: Sập tường làm 4 người chết ảnh 1

Bức tường dày 20cm, cao 6m và bề ngang 24m đỗ sập tại hiện trường vụ tai nạn.

Bốn nạn nhân xấu số được xác định, gồm: Nguyễn Văn Trường, SN 1989 quê tỉnh Phú Thọ; Vũ Văn Nam, SN 1980 và Trần Văn Chí, SN 1960 cùng quê tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Phước, SN 1980 quê ở An Giang. Người bị thương là Phan Văn Dương, SN 1970 quê Bến Tre.

Theo những người chứng kiến, trong lúc công nhân đang thi công một bức tường có chiều cao 6 mét và chiều dài 24 mét thì đã bị đổ sập xuống làm 5 công nhân bị chôn vùi trong đống gạch đổ nát.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bí thư thị xã Thuận An Trần Thanh Liêm đã có mặt hiện trường chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các công nhân, đồng thời yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công trường thi công nhà xưởng của Công ty Chyang Sheng đã buộc ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra.

Chính quyền thị xã Thuận An bước đầu hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 5 triệu đồng.


Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.