Bình Dương khẩn trương 'cắt đứt' chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng

Ngày 6/6, tại Bình Dương tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt có địa chỉ tại đường 16, khu phố Nhị đồng 2 ở thành phố Dĩ An.
Chú thích ảnh
Hiện cơ quan chức năng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phong tỏa thêm nhiều khu trên địa bàn thành phố, trong đó cách ly trụ sở Chi cục Thuế thành phố Dĩ An. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN

Hiện chùm ca lây nhiễm này diễn biến rất phức tạp, đến nay đã ghi nhận 6 ca, trong đó Bình Dương 4 ca, tại Hà Tĩnh 2 ca. Đó là bệnh nhân nữ, sinh năm 2004, cư trú ở tổ 9, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An và bệnh nhân nam, sinh năm 1998 ở đường số 9, khu phố 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 2 trường hợp này là nhân viên Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt và là F1 của bệnh nhân 8113.

Trước đó, ngày 5/6, Bộ Y tế cũng đã công bố 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở tỉnh Bình Dương là bệnh nhân 8540, 8541, đều là F1 của bệnh nhân 8113. Cả hai bệnh nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra dịch tễ, ngày 29/5/2021, hai bệnh nhân 8540, 8541 cùng với 5 trường hợp khác có ăn tối với bệnh nhân 8113 tại Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt. Như vậy, liên quan đến bệnh nhân 8113, đến ngày 5/6/2021, đã có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 4 ca tại Bình Dương và 2 ca đã về Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Hiện Bình Dương đã phong tỏa thêm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN

Hiện cơ quan chức năng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  đã phong tỏa thêm nhiều khu trên địa bàn thành phố, trong đó cách ly trụ sở Chi cục Thuế thành phố Dĩ An và đã truy vết 70 trường hợp thuộc diện F2. Hiện công tác truy vết, khoanh vùng cách ly đang được tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện kể cả ngày Chủ nhật với tinh thần khẩn trương "cắt đứt" chuỗi lây nhiễm lây liên quan đến công ty trên.

Song song đó, ngành Y tế tỉnh Bình Dương cũng thông báo bổ sung thêm 8 địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19 và đề nghị những ai đến các địa điểm trong khoảng thời gian sau đây, đến ngay cơ sở y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

8 địa điểm bao gồm: Quán cà phê Yes (số 2 Truông Tre, thành phố Dĩ An) từ 17h00 ngày 30/5; Cơm niêu Hoàng Vân (phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An) từ 12h00 ngày 31/5; Nhà xe Thành Công ( 7A/12 khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, gần cầu Ông Bố) từ 15h30 ngày 1/6/2021; Tiệm hớt tóc (đường Nguyễn An Ninh, thành phố Dĩ An, trước quán có xe cà phê) từ 17h00 ngày 1/6/2021; Quán sinh tố (đường Trần Quốc Toản, thành phố Dĩ An, gần bún mắm Cô 5) từ 21h30 ngày 1/6/2021; Lotte Bình Dương từ ngày 30/5/2021; Tiệm NET GAMING (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An) từ 21h00 ngày 29/5/2021; Tiệm photo Lâm Hồ Hải (292 Nguyễn An Ninh, Dĩ An) từ 14h30 ngày 1/6/2021.

Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.