Bình Dương dỡ bỏ phong tỏa tại phường Phú Hòa và khu vực Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày 10/2 (ngày 29 tháng Chạp Canh Tý), các khu vực bị phong tỏa tại phường Phú Hòa và khu vực Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chính thức được dỡ bỏ; hơn 10.000 người dân, sinh viên vỡ òa trong niềm vui an tâm đón Tết.
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tháo gỡ điểm phong tỏa khu vực phường Phú Hòa và Trường Đại học Thủ Dầu Một khuya 9/2, rạng sáng 10/2. 

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 10/2, các trục trường chính như Trần Văn Ơn, Lê Hồng Phong và một phần đường 30/4 tại địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, người dân đã đi lại mua sắm Tết, sinh hoạt bình thường trở lại. Mùa Xuân đã trở lại trên các con phố với hơn 10 ngày qua bị phỏng tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Anh Bùi Việt Hùng, người dân ở khu phố 5, phường Phú Hòa vui mừng cho biết: Mười ngày qua bị phong tỏa bất ngờ khiến cuộc sống của bà con trong khu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Tuy nhiên, chính quyền, lãnh đạo tỉnh và thành phố đã quan tâm hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất, cung cấp nhu yếu phẩm. Sự sẻ chia ấm áp đó giúp người dân thấy gần gũi, thân thương hơn lúc nào hết. Nay khu vực được dỡ bỏ phong tỏa, bà con càng thêm phấn khởi, kịp mua sắm lễ vật để chuẩn bị đón năm mới. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một đến hiện trường khu vực dỡ bỏ phong tỏa. 

Trước đó, tối 9/2, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, UBND thành phố Thủ Dầu Một có Quyết định số 559/QĐ-UBND dỡ bỏ phong tỏa các khu vực phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố kể từ 23 giờ ngày 9/2/2021, bao gồm: khu phố 5 và một phần khu phố 6, phường Phú Hòa (khu vực xung quanh Trường Đại học Thủ Dầu Một); khu phố 7 (khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga) và một phần khu phố 3, phường Phú Hòa.

Quyết định này được ban hành trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế Bình Dương, đặc biệt là phân tích, đánh giá các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đã được kiểm soát hoàn toàn. Cụ thể, sau khi phân tích các yếu tố dịch tễ học và giải trình tự gen của virus, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định 3 bệnh nhân (số 1843, 1886 và 1887) đều là F1 của bệnh nhân số 1801 là “chùm ca bệnh” liên quan dịch tễ với nhau đã được ngăn chặn.

Như vậy, tình hình ổ dịch tại Phú Giáo và thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương (sau 8 ngày) về cơ bản đã được khống chế. Trong thời gian tới có thể sẽ xuất hiện ca dương tính mới nhưng đó là những ca đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt, không có khả năng lây ra cộng đồng. 

UBND thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu người dân tại khu vực vừa dỡ bỏ phong tỏa không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; không có những hành động vui mừng thái quá ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
 Niềm vui của người dân, sinh viên sống khu vực phong tỏa phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sau khi được dỡ bỏ phong tỏa.

Người dân cần tự theo dõi sức khỏe và khai báo y tế nơi gần nhất nếu có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở…; ghi nhật ký sinh hoạt hàng ngày nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả (khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.