Bình Dương bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine diện rộng 

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương đã ghi nhận 4.382 ca mắc COVID-19.Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương có kế hoạch tổ chức đợt tiêm chủng và ra quân phun khử khuẩn diện rộng trong ngày 24/7.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH Compass II tổ chức test nhanh kiểm tra COVID-19 cho công nhân để kiểm soát đầu vào trước khi thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một, Trạm Y tế các phường Phú Lợi, Phú Hòa sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng theo kế hoạch.

Tám kíp xe cải tiến của lực lượng vũ trang tỉnh, 4 kíp xe của đơn vị hóa học Quân đoàn 4, lực lượng đảm nhiệm phun khử khuẩn thủ công của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Dầu Một sẽ tiến hành phun khử khuẩn trên phạm vi rộng.

Theo nhận định của ngành Y tế Bình Dương, số ca mắc vẫn ở mức cao tại hai thành phố Thuận An, Dĩ An và tăng tại thành phố Thủ Dầu Một, hai thị xã Tân Uyên, Bến Cát, huyện Phú Giáo. Dự báo trong 2 tuần tới, Bình Dương sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới do tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng, có thể nâng tổng số ca bệnh lên khoảng 10.000 người.

Tỉnh đã thành lập 600 đội lấy mẫu, đảm bảo lấy mẫu nhanh, trả kết quả trong 24 giờ. Bên cạnh đó, năng lực cách ly tập trung được nâng lên 20.000 giường, có thể mở rộng lên 30.000 giường.

Bình Dương đã bố trí 65 chốt kiểm soát trọng điểm. Cụ thể, 33 chốt kiểm soát chính (liên tỉnh) ở các cửa ngõ của tỉnh, trên tuyến đường lưu thông huyết mạch ra, vào địa bàn; 32 chốt kiểm soát phụ (nội huyện, liên huyện) ở các cửa ngõ của tỉnh và huyện, thị, thành phố trên tuyến đường liên huyện, đường dân sinh. 

Nhằm siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo bố trí 776 chốt phong tỏa tại khu vực có dịch; rà soát thành lập mới khoảng 2.680 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại 91 xã, phường, thị trấn và 536 khu phố, ấp để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn. 

Hiện Bình Dương có 11 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với 3.033 bệnh nhân đang điều trị (trong đó có 43 phụ nữ mang thai, 29 người trên 65 tuổi, 84 người có bệnh lý nền, 85 người diễn biến nặng). 

Kết quả truy vết tại tất cả các ổ dịch trên địa bàn tỉnh ghi nhận 12.833 trường hợp F1, 33.723 F2. Toàn tỉnh có 12.281 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tập trung, 25.279 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.