Bình Định xử lý nghiêm hoạt động bán hàng đa cấp

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp đã vi phạm các quy định của pháp luật và kinh doanh đa cấp biến tướng có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản cho người dân cùng nhiều bức xúc trong dư luận xã hội cần phải tăng cường quản lý, xử lý nghiêm.

Bình Định xử lý nghiêm hoạt động bán hàng đa cấp ảnh 1

Cán bộ QLTT đang kiểm tra hàng hóa tại Chi nhánh bán hàng đa cấp. Ảnh: Thế Vinh – TTXVN.

UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật; công bố danh sách các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vi phạm trên website của Sở Công thương;...


UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các cấp tăng cường công tác trinh sát để kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.


Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền liên quan đến điều kiện sản xuất, kinh doanh; chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn do lường các mặt hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.