Thận trọng trước những “biến tướng” mới của bán hàng đa cấp

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) tại Hà Nội năm 2016 do Sở Công thương Hà Nội tổ chức ngày 28/12, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, tính đến tháng 12 năm 2016, số doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội đã giảm 36,8% so với đầu năm.

Người dân đã nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động bán hàng đa cấp nên số lượng người tham gia đã giảm từ hơn 200.000 người xuống còn hơn 100.000 người.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, sau khi rút giấy phép của 21 doanh nghiệp (DN) vi phạm, Hà Nội còn 36 DN hoạt động kinh doanh BHĐC được cấp phép. Các DN này chủ yếu kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng…

Thận trọng trước những “biến tướng” mới của bán hàng đa cấp ảnh 1

Cán bộ QLTT đang kiểm tra hàng hóa tại Chi nhánh một công ty đa cấp. Ảnh : Thế Vinh/TTXVN.

Trong đó, thực phẩm chức năng có lượng DN tham gia kinh doanh đa cấp nhiều nhất với hơn 80% số DN đăng ký, do đây là mặt hàng có lợi nhuận rất lớn. Hoạt động BHĐC là phương thức kinh doanh tuy không mới ở Việt Nam, song luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định môi trường kinh doanh, cũng như thiệt hại nặng về kinh tế cho người tham gia. Trong quá trình đăng ký hoạt động và tổ chức BHĐC, bên cạnh những DN chân chính vẫn còn không ít đơn vị lợi dụng kẽ hở, chưa đồng bộ của pháp luật trong quản lý để thực hiện các hoạt động kinh doanh trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Từ đầu năm đến cuối tháng 12, Sở Công Thương đã thanh tra 6 DN; phối hợp cùng các sở, ngành, quận, huyện kiểm tra 45 DN, 5 cơ sở kinh doanh là địa điểm hoạt động BHĐC của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, kiểm tra việc tổ chức hội nghị, hội thảo về BHĐC tại địa bàn. Qua kiểm tra, Sở Công Thương đã kiến nghị Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC của 2 DN; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 DN và 5 cơ sở kinh doanh là địa điểm hoạt động BHĐC của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,4 tỷ đồng; xử lý vi phạm 1 người tham gia BHĐC của Công ty TNHH Herbalife Việt Nam hội nghị, đào tạo về BHĐC không được thương nhân BHĐC ủy quyền bằng văn bản…

Để kiểm soát tốt hoạt động BHĐC, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, năm 2016, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các doanh nghiệp BHĐC vi phạm đã góp phần đưa hoạt động này bước đầu đi vào “quỹ đạo”.

Số doanh nghiệp còn hoạt động BHĐC trên địa bàn Hà Nội tính đến tháng 12 đã giảm 36,8% so với đầu năm 2016. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng như người dân cần chú ý trước những biến tướng của BHĐC dưới hình thức huy động vốn, tiền ảo, góp vốn vào dự án, huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu nội bộ, sân chơi tài chính, thương mại điện tử...

P.A (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.