Bình Định ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho công nhân và người lao động

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn và để duy trì sản xuất, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Định sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho lực lượng công nhân, người lao động.
Chú thích ảnh
 Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thành viên Tổ COVID cộng đồng ở thành phố Quy Nhơn ngày 11/8/2021. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Ngày 12/8, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 dành ưu tiên việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh từ nguồn vaccine được cung ứng sắp tới.

Ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tuy ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp và khó khăn, nhưng tỉnh luôn ưu tiên tất cả cho tuyến đầu chống dịch. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã cố gắng giữ ổn định tâm lý cho công nhân, lao động, giữ vững sản xuất, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ngoài việc ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, lao động, mỗi doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch cụ thể, chi tiết.

Từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 vào ngày 28/6 đến nay, tình hình dịch COVID-19 tại Bình Định diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn dân và hệ thống chính trị, tỉnh Bình Định xử lý khoanh vùng, dập dịch, bảo đảm tương đối an toàn. Riêng thành phố Quy Nhơn, khi dịch diễn biến phức tạp, trong vòng 5 ngày, các lực lượng phòng, chống dịch đã test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn dân. Tính đến trưa 12/8, toàn tỉnh có 428 ca mắc COVID-19.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, Bác sỹ Lê Quang Hùng, "nguy cơ dịch lây lan thời gian tới vẫn rất cao, đặc biệt trong các khu, cụm công nghiệp, nhà máy. Do đó, việc quản lý công nhân và người lao động là cực kỳ quan trọng để tăng khả năng tầm soát dịch nhanh trong cộng đồng. Lao động ở công xưởng, nhà máy cần tuân thủ làm việc tại nhà máy, tối về nhà thì nên ở hẳn trong nhà; các lái xe vận chuyển hàng hóa đường dài khi vào doanh nghiệp, nên ở nguyên trong xe, tránh tiếp xúc".

Để phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì ổn định sản xuất, nhiều doanh nghiệp tại Bình Định đã tự mua thiết bị test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và tổ chức sản xuất theo các phương án “3 tại chỗ”, hay “2 tại chỗ, 1 cung đường”… Riêng Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định có 3 nhà máy với khoảng 600 lao động. Công ty đã tổ chức sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" ở 2 nhà máy và đã mua 4.000 thiết bị test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để kiểm tra cho công nhân, người lao động trong đơn vị.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cao Thanh Thương thông tin: Trong các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Bình Định hiện có 153 doanh nghiệp hoạt động ổn định với số lao động lên tới 19.000 người. Đến nay, đã có 139 doanh nghiệp cam kết, xây dựng kế hoạch, phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19, được các cơ quan chức năng phê duyệt; các doanh nghiệp cũng tự đánh giá nguy cơ, cập nhật vào hệ thống kcnvietnam.vn theo quy định.

Đáng chú ý, 92 doanh nghiệp đã tổ chức thực hiện xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho hơn 8.600 lao động với khoảng 14.000 lượt; có 29 doanh nghiệp đang tổ chức sản xuất "3 tại chỗ”.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định hỗ trợ hướng dẫn lực lượng y tế của các doanh nghiệp, nhà máy kỹ thuật kiểm tra, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để có thể chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.