Bình Định tạm dừng cấp giấy phép xây dựng khách sạn mini

Bình Định tạm dừng cấp phép xây dựng đối với những công trình kinh doanh dịch vụ lưu trú nhỏ, khách sạn mini.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trả lời kiến nghị của cử tri phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Trả lời ý kiến cử tri về thực trạng kinh doanh dịch vụ lưu trú tự phát gây ra tình trạng quá tải về giao thông, không gian du lịch lộn xộn, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị, ông Hồ Quốc Dũng cho biết đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tạm dừng cấp phép xây dựng đối với những công trình kinh doanh dịch vụ lưu trú nhỏ, khách sạn mini.

“Trong khoảng vài năm trở lại đây ở thành phố Quy Nhơn đã có trên 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhỏ được xây dựng và đưa vào hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ lưu trú và ngành du lịch. Tuy nhiên, việc hàng loạt khách sạn mini mọc lên trong khu dân cư, đất nhà ở của người dân chỉ với diện tích 50 - 70 m2, vừa ở vừa kinh doanh, dịch vụ không đảm bảo, đặc biệt không có chỗ đậu xe, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị. Nếu không giải quyết từ bây giờ thì một vài năm nữa thành phố Quy Nhơn sẽ tắc đường, đô thị lộn xộn” - ông Dũng cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở Xây dựng tiến hành rà soát lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn mini, sau đó đề xuất UBND tỉnh ban hành các điều kiện về cấp phép xây dựng, quy định về diện tích, khống chế chiều cao, bãi đậu đỗ xe và yêu cầu về kiến trúc, mỹ quan đô thị.

Chú thích ảnh
 Khách sạn mini trên đường Chương Vương, thành phố Quy Nhơn.

Đối với các dự án nhà ở xã hội ở thành phố Quy Nhơn thời gian qua, ông Dũng thừa nhận vẫn còn tình trạng nhà ở xã hội bán không đúng đối tượng, dẫn đến việc nhà ở xã hội được mua đi bán lại qua nhiều người hoặc cho thuê trái quy định, trong khi nhiều hộ dân có nhu cầu thực sự thì không mua được nhà ở.

“UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án nhà ở xã hội. Nếu phát hiện trường hợp mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng thì kiên quyết xử lý nghiêm, thu hồi, xử phạt. Tới đây, UBND tỉnh Bình Định sẽ điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với việc xác minh đối tượng đăng ký mua nhà; địa phương xác nhận, đề xuất các đối tượng lên Sở Xây dựng và chịu trách nhiệm với xác nhận đó" - ông Dũng nói.

Để tăng quỹ đất xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung quy định, điều kiện để cấp giấy phép xây dựng khu dân cư mới hay bất kỳ dự án khu đô thị, nhà ở thương mại nào ở thành phố Quy Nhơn đều phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.