Bình Định: Phát hiện 23 ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây ở xã Canh Liên

Tính đến 6 giờ sáng 27/11, Bình Định đã ghi nhận thêm 186 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 3.652 người. Đặc biệt, xã miền núi cao Canh Liên của huyện Vân Canh phát hiện 23 ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây.

Sáng 27/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về tình hình dịch bệnh ở địa phương. Theo đó, tính đến 6 giờ sáng 27/11, Bình Định đã ghi nhận thêm 186 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 3.652 người. Đây là số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước đến nay ở tỉnh này. Phần lớn các ca COVID-19 này được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng tại hàng chục ổ dịch nguy hiểm ở các địa phương. 

Chú thích ảnh
Lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 ở TP Quy Nhơn (ảnh tư liệu).

Trong đó, thành phố Quy Nhơn nhiều nhất với 98 ca, thị xã An Nhơn 26 ca; huyện Tuy Phước 14 ca, huyện Phù Mỹ 13 ca… Đặc biệt, xã miền núi cao Canh Liên của huyện Vân Canh phát hiện 23 ca mắc COVID-19 (phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số) trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Ngành y tế và chính quyền địa phương đã khẩn trương phong tỏa tạm thời xã Canh Liên, thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người dân toàn xã; đồng thời tăng cường lực lượng cán bộ y tế, thiết lập Trạm Y tế lưu động tại địa bàn làng Canh Tiến (xã Canh Liên), tiến hành truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Về cấp độ dịch, tỉnh Bình Định hiện có 5 địa phương nguy cơ rất cao gồm phường Nhơn Hòa và các xã Nhơn Tân, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn); xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước). Ngoài ra, Bình Định còn có 16 địa phương nguy cơ cao là các phường Đống Đa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Ghềnh Ráng, Trần Phú và xã đảo Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn); xã Nhơn Lộc, Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn); xã Hoài Châu Bắc, Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn); xã Bình Thành, Tây Bình (huyện Tây Sơn); xã Phước An (huyện Tuy Phước); xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) cùng với hàng chục xã, phường, thị trấn có nguy cơ trung bình.

Tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 3.652 ca mắc COVID-19; trong đó, 2.379 ca đã khỏi bệnh được xuất viện, 21 ca tử vong và 1.252 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.