Bình Định bàn giải pháp hỗ trợ người nuôi lợn

Ngày 8/5, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức họp bàn giải pháp hỗ trợ nông dân trong chăn nuôi lợn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, do thiếu thị trường tiêu thụ, lượng lợn nuôi xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch bị “đóng băng”, giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao…Điều này khiến giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh sụt giảm mạnh.

Hiện giá lợn hơi trung bình tại các địa phương trong tỉnh chỉ ở mức từ 19.000 - 24.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với cùng kỳ các năm trước. Trong khi đó, theo tính toán của người chăn nuôi, chi phí cho mỗi kg lợn hơi xuất chuồng phải mất 36.000 đồng/kg. Mỗi kg thịt lợn hơi, người chăn nuôi đang chịu lỗ từ 12.000-15.000 đồng.

Tuy giá lợn hơi giảm mạnh, nhưng giá thịt lợn bán ra tại các chợ vẫn cao, ở mức 70.000 - 80.000 đồng/kg. Tình trạng mở rộng chăn nuôi lợn một cách tự phát của người chăn nuôi chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, trong khi giá lợn hơi giảm mạnh. Số lượng lợn tồn đọng nhiều tạo điều kiện để tư thương ép giá, trục lợi.

Bình Định bàn giải pháp hỗ trợ người nuôi lợn ảnh 1

Bình Định bàn giải pháp hỗ trợ người nuôi lợn. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Hiện tỉnh Bình Định còn khoảng hơn 41.000 tấn thịt lợn tồn trong dân chưa có thị trường tiêu thụ. Người chăn nuôi điêu đứng, nợ nần chồng chất, rơi vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng. Số dư nợ của các hộ chăn nuôi lợn tại các ngân hàng thương mại tính đến cuối tháng 4/2017 là hơn 630 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người chăn nuôi lợn tỉnh này cũng đang thiếu nợ tiền thức ăn cả nghìn tỷ đồng, riêng huyện Hoài Ân nợ tiền thức ăn hơn 700 tỷ đồng.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã đề xuất một số giải pháp trước mắt để ổn định giá lợn như: triển khai các quầy bán thịt lợn bình ổn giá tại các địa phương; phát động tháng cao điểm kêu gọi toàn dân tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính sớm xây dựng khung giá thành của thịt lợn sau giết mổ; Sở Công Thương tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, tiêu thụ thịt lợn và hoạt động niêm yết công khai giá tại các chợ. Đồng thời, vận động các doanh trại quân đội, công an, doanh nghiệp, trường học có bếp ăn tập thể hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bằng cách tăng sử dụng thịt lợn trong khẩu phần ăn hàng ngày…

Về giải pháp lâu dài, tỉnh có chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển chăn nuôi, không tăng tổng đàn; hình thành và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi (từ con giống, sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm chăn nuôi an toàn). Bên cạnh đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa sản phẩm chăn nuôi vào đối tượng hỗ trợ bình ổn giá.

Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền các địa phương tạm dừng công việc chưa cần thiết, tập trung nguồn lực để “giải cứu” số lượng lợn tồn trong nhân dân, giúp người dân giảm thiệt hại, xem đây là nhiệm vụ cấp bách.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các cửa hàng bán thịt lợn bình ổn giá tại các xã, huyện trong toàn tỉnh; giảm chi phí trung gian, giảm sự chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ. Tỉnh hỗ trợ chi phí giết mổ; miễn phí các phí, lệ phí về kiểm dịch; miễn các thuế liên quan đến tiêu thụ thịt lợn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất ưu đãi và vay mới để giúp người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn phải giảm giá thành sản phẩm.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch Đầu tư không cấp giấy phép mới cho các dự án chế biến thức ăn gia súc vì đã có quá nhiều và tạm dừng cấp các dự án chăn nuôi lợn thịt. Đồng thời, tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thịt tại Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng và hộ kinh doanh, các chợ trên địa bàn hạ giá bán các loại thịt lợn để kích cầu tiêu dùng ở mức cao nhất; tăng giá mua đầu vào để giúp giảm thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Hiện tổng đàn lợn của Bình Định khoảng 850.000 con; trong đó, lợn thịt 678.804 con, riêng địa bàn huyện Hoài Ân - được mệnh danh là “Thủ phủ lợn miền Trung” với tổng lượng đàn lợn hơn 281.000 con. Nhiều năm trở lại đây, ngành chăn nuôi lợn của tỉnh Bình Định phát triển, tăng trưởng từ 6 - 8% và có quy mô lớn thứ 5 cả nước.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.