Đồng Nai cơ cấu lại khoản nợ gần 28 tỷ đồng cho ngành chăn nuôi lợn

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, để giúp người chăn nuôi lợn vượt qua khó khăn, có điều kiện tiếp tục sản xuất kinh doanh, hiện các tổ chức tín dụng trên địa bàn Đồng Nai đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều chủ trang trại, hộ gia đình, doanh nghiệp với số tiền gần 28 tỷ đồng.
Đồng Nai cơ cấu lại khoản nợ gần 28 tỷ đồng cho ngành chăn nuôi lợn ảnh 1

Người dân mua thịt lợn tại các cửa hàng thịt sạch, bình ổn giá ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để ủng hộ người chăn nuôi. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, nhiều tháng qua, giá lợn liên tục giảm, người chăn nuôi thua lỗ nặng, điều này gây khó cho việc thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng trong tỉnh.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai chỉ đạo các tổ chức tín dụng trong tỉnh phải đồng hành cùng người chăn nuôi; nếu không có vốn, ngành nuôi lợn có nguy cơ phá sản. Bên cạnh cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục cho vay mới, khoanh nợ vay đối với các tổ chức, cá nhân nuôi lợn và các đại lý kinh doanh thức ăn gia súc.

Theo ông Nguyễn Huy Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai (Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Nai), đến thời điểm này, riêng dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn của Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Nai là gần 1.337 tỷ đồng.

Khách hàng vay chăn nuôi lợn chủ yếu là cá nhân, gia đình và chủ trang trại. Thời điểm này cho vay nuôi lợn có những rủi ro do giá lợn xuống quá thấp, tuy nhiên, Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Nai sẽ tiếp tục đơn giản thủ tục, đẩy mạnh cho vay; chỉ khi có vốn người dân mới có điều kiện tiếp tục chăn nuôi, vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Nai hiện đang có 10.000 tỷ đồng, ngân hàng sẵn sàng giải ngân cho những khách hàng là người nuôi lợn với lãi suất 7%/năm.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho thấy, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có gần 12.000 khách hàng còn dư nợ trong lĩnh vực chăn nuôi lợn với số tiền gần 2.650 tỷ đồng. Dù cho vay lớn song nợ xấu trong cho vay chăn nuôi lợn chỉ hơn 42 tỷ đồng. Người chăn nuôi dù thua lỗ song vẫn có trách nhiệm với khoản vay, tích cực trả nợ.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.