Bình Chánh phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và lợi thế để tăng trưởng kinh tế ổn định

Trong hai ngày (25 - 26/8), tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025.
Chú thích ảnh
 Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Đại hội có sự tham gia của 295 đại biểu, đại diện cho 7.181 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội.

Đánh giá nhiệm kỳ 5 năm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng, huyện Bình Chánh đã có nhiều thay đổi vượt bậc khi kinh tế phát triển ổn định, tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ tăng dần, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị. Nổi bật là cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm; huyện từng bước hình thành mới và đưa vào sử dụng nhiều khu dân cư, trường học, bệnh viện, trạm y tế, nhà văn hóa, cung cấp nước sạch, giảm ô nhiễm môi trường, hệ thống giao thông một số tuyến đường trọng yếu được kết nối đồng bộ; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được nâng chất, có 12/14 xã được UBND Thành phố công nhận hoàn thành 19 tiêu chí, diện mạo nông thôn thay đổi tích cực; nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên...

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Lưu Quang, Bình Chánh còn có những hạn chế cần nhìn nhận và có giải pháp khắc phục. Trong đó, nổi cộm là vấn đề xây dựng không phép, sai phép, tuy được kéo giảm nhưng số vụ vi phạm tồn tại không được xử lý kịp thời hoặc xử lý không triệt để, để tái vi phạm lặp lại nhiều lần, tạo tiền lệ và gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, xây dựng về sau, nhất là tại các điểm "nóng" như xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. 

Mặt khác, công tác xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường các tuyến sông, kênh rạch chuyển biến chậm; tình trạng buôn bán lấn chiếm lề đường chưa được xử lý dứt điểm; tỷ lệ điều tra phá án về phạm pháp hình sự chưa đạt yêu cầu (chỉ đạt 72,95% chỉ tiêu đề ra), số vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra mỗi năm vẫn ở mức cao...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ huyện Bình Chánh phải vừa giải quyết những vấn đề tồn tại, đồng thời dồn sức cho các mục tiêu mới; trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề người dân bức xúc.

Với lợi thế là địa phương cửa ngõ, tiếp giáp với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long cùng với nguồn lực đất đai lớn, lực lượng lao động dồi dào, đồng chí Trần Lưu Quang tin rằng huyện Bình Chánh sẽ có nhiều phát triển đột phá trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Theo Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Hoàng Quân, nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện hàng năm đạt 20,53%, vượt 0,53% chỉ tiêu đề ra. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đời sống nhân dân không ngừng phát triển, có nhiều tiến bộ.

Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phát triển đảng viên được chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng, huyện đã kết nạp 1.679 đảng viên, thành lập được 16 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước… 

Bình Chánh cũng đã hoàn thành 4/5 chương trình trọng điểm như Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Chương trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Chương trình cung cấp nước sạch… Riêng Đề án nâng cấp huyện Bình Chánh thành quận hoặc thị xã chưa hoàn thành do không đạt tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí thu nhập.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Bình Chánh đề ra mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và lợi thế để thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế ổn định; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với định hướng chuyển huyện thành quận giai đoạn 2021-2030. Song song đó, huyện chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm khoảng cách thu nhập, chất lượng sống giữa huyện và các quận nội thành, nâng cao phúc lợi xã hội, tạo nền tảng vững chắc phát triển huyện Bình Chánh theo hướng đô thị, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành gồm 40 đồng chí. Đồng chí Trần Hoàng Quân tái cử Bí thư Huyện ủy Bình Chánh.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.