Khánh Hòa phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII với chủ đề: "Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tình Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025".
Chú thích ảnh
Một góc thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Theo đó, phong trào thi đua yêu nước được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nhằm khơi dậy ý thức tự lực tự cường, đoàn kết, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất, công tác, học tập và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mục tiêu của đợt thi đua này là quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Trên tinh thần "Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá", "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tỉnh Khánh Hòa sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hợp lực của toàn xã hội với tinh thần "Người người thi đua, ngành ngành thi đua".

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa gắn liền phong trào của đợt thi đua này với các nội dung cụ thể, xuất phát từ yêu cầu thực tế, như: Tập trung thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh; huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và giảm nghèo bền vững.

Qua đó, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến hết năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua có ít nhất một công trình, phần việc trọng tâm, tiêu biểu và hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiệu quả, vượt tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, phong trào thi đua còn đặt yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh, khống chế tối đa không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đợt thi đua còn nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, "người tốt, việc tốt", các mô hình mới, nhân tố mới đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn trung thành, tận tụy, tích cực chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao để tôn vinh, đề xuất khen thưởng, giới thiệu nêu gương, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, góp phần tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.