Biểu tình phản đối xung đột Gaza gây gián đoạn phiên họp chuẩn bị cho COP29

Một phiên thảo luận của Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề khí hậu tại thành phố Bonn của Đức đã bị gián đoạn trong ngày 3/6 sau khi các nhà hoạt động khí hậu bước lên sân khấu hội nghị và biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza.

Hội nghị về Biến đổi khí hậu Bonn khai mạc cùng ngày nhằm chuẩn bị cho các quyết định sẽ được thông qua tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP29) tại Azerbaijan vào tháng 11 năm nay. Cảnh sát sở tại cho biết các nhà hoạt động của Mạng lưới Hành động vì Khí hậu đã giương cờ Palestine trên sân khấu hội nghị và một biểu ngữ phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza. Sau đó lực lượng an ninh của LHQ đã áp giải nhóm người này ra ngoài. Theo cảnh sát, họ không có kế hoạch điều tra thêm hoặc tiến hành bất kỳ biện pháp nào sau sự việc này. 

Mạng lưới hành động vì khí hậu xác nhận hai nhà hoạt động Tasneem Essop và Anabella Rosemberg đã biểu tình ôn hòa với tư cách cá nhân. Hiện Văn phòng Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu từ chối bình luận thông tin trên. 

Hội nghị COP29 sắp tới tại Baku sẽ là phép thử đối với mong muốn của các chính phủ trong việc chống biến đổi khí hậu sau một năm diễn ra hàng loạt cuộc bầu cử từ Nghị viện châu Âu, tới Mỹ, Anh cho đến Ấn Độ và Nam Phi. 

Trong một diễn biến cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel cho biết vừa xảy ra vụ ném bom xăng vào Đại sứ quán Israel ở thủ đô Bucharest của Romania song không gây thiệt hại hay thương vong.

Theo bộ trên, chính quyền Romania đã bắt giữ một nghi phạm “dường như là người gốc Syria”. Đối tượng này đã đốt và ném bom xăng vào cơ quan đại diện ngoại giao của Israel trong thời gian lực lượng chức năng đang kiểm tra an ninh.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.