Các nước Đông Âu chưa chọn được ứng viên đăng cai COP29

Các nước Đông Âu đang chạy đua với thời gian để đạt được nhất trí về quốc gia sẽ đăng cai Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) vào năm tới.

Theo các nguồn thạo tin, Moldova đang ứng cử chủ trì các cuộc đàm phán trong khuôn khổ COP29 nhưng không muốn đăng cai sự kiện này. Serbia đang cân nhắc việc chủ trì và đăng cai COP29 nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định. 

Trong khi đó, Azerbaijan ngày 7/12 xác nhận sẽ tham gia chạy đua đăng cai COP29 và đã nhận được sự ủng hộ của Armenia. Tuyên bố chung của hai nước nêu rõ động thái này là cử chỉ thiện chí nhằm thúc đẩy hòa giải giữa hai nước láng giềng.

Theo quy định, vị trí chủ tịch COP luân phiên giữa các khu vực trên thế giới và các quốc gia trong khu vực liên quan sẽ thống nhất nước đại diện đăng cai hội nghị.

Chủ tịch COP đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các cuộc đàm phán giữa gần 200 quốc gia tham gia hội nghị thường niên về khí hậu này. Nước Chủ tịch COP thường đảm nhiệm cả chủ trì đàm phán và đăng cai tổ chức sự kiện.

COP29 dự kiến diễn ra ở khu vực Đông Âu. Tuy nhiên căng thẳng địa chính trị khiến khu vực này chưa nhất trí được địa điểm tổ chức hội nghị. Hiện các nước đang gấp rút thảo luận để thống nhất ứng cử viên đăng cai COP29, trước khi COP28 tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kết thúc vào ngày 12/12. Nếu các nước không thể chọn ra chủ tịch COP29, UAE có thể phải giữ vai trò này năm thứ hai liên tiếp. Trường hợp các quốc gia không chọn được nước chủ nhà, địa điểm tổ chức COP29 có thể quay trở lại Đức, nơi đặt trụ sở chính của Ban Thư ký khí hậu của Liên hợp quốc.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.