Biểu tình phản đối Mỹ can thiệp nội bộ Ukraine tại Kiev

Hàng trăm người biểu tình Ukraine đã tụ tập trước Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phản đối “sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine”.
Những người biểu tình Ukraine đã tụ tập trước Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phản đối “sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine”, trong đó có cuộc khủng hoảng ở miền Đông nước này. Ngày 1/7, hàng trăm người biểu tình tụ tập trước Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev,cầm áp phích in các dòng chữ: “Thật xấu hổ cho nước Mỹ” và “Yankees hãy ra khỏi Ukraine”.
Biểu tình phản đối Mỹ can thiệp nội bộ Ukraine tại Kiev ảnh 1

Người biểu tình tụ tập phản đối Mỹ trước Đại sứ quán Mỹ ở Kiev.

Một số người cầm những bức ảnh khắc họa sự tàn phá và thương vong ở miền Đông, trong khi những người khác giương cao biểu ngữ “Máu của trẻ em Donbass trên tay Obama”. Video biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Kiev:

Một cuộc biểu tình tương tự trước Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã diễn ra hôm 25/6. Những người biểu tình đưa một vở kịch lên sân khấu trong đó một người đóng vai một binh sĩ Mỹ mình đầy máu lợn cố gắng phát tiền cho lực lượng an ninh của Đại sứ quán. Người biểu tình còn sắp đặt các chai lọ cắm cờ các nước, mà theo họ là nơi “các cuộc cách mạng sắc màu” diễn ra.Mới đây nhất, ngày 18/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 612 tỷ USD, theo đó cho phép cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Trước đó, sau cuộc họp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và người đồng cấp Ukraine Tướng Stepan Poltorak, Mỹ đã hứa gửi 100 xe quân sự Humvee cho Ukraine trong tháng 7. Thiết bị mới là một phần trong gói quân sự bổ sung trị giá 75 triệu USD Mỹ công bố cung cấp cho Ukraine hồi tháng 3. Nó bao gồm khoảng 30 xe bọc thép đa năng Humvee, 200 chiếc Humvee không bọc thép, radio và các máy bay không người lái Raven. Washington cũng đã triển khai 300 cố vấn quân sự sang huấn luyện cho một số đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine nằm trong kế hoạch dành 19 triệu USD huấn luyện lực lượng vệ quốc Ukraine được cho phép trong năm 2014. Hồi tháng 5, Ủy ban Quân sự Hạ viện thông qua gói viện trợ 200 triệu USD “vũ khí quốc phòng sát thương” cho Chính phủ Ukraine, nhấn mạnh mục đích nhằm giúp Ukraine tự bảo vệ trước “sự gây hấn của Nga”.
HN (RT)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.