Biểu tình phản đối bỏ tù thủ lĩnh đối lập tại Nga

Hàng nghìn người đã biểu tình bên ngoài Điện Kremli ở thủ đô Moscow và thành phố Saint Petersburg để phản đối việc kết án 5 năm tù giam đối với thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny với các tội danh tham nhũng.

Ngày 18/7, hàng nghìn người đã biểu tình bên ngoài Điện Kremli ở thủ đô Moscow và thành phố Saint Petersburg để phản đối việc kết án 5 năm tù giam đối với thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny với các tội danh tham nhũng.

Biểu tình phản đối bỏ tù thủ lĩnh đối lập tại Nga ảnh 1

Thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny (giữa). Ảnh: Internet

Khoảng 3.000 người biểu tình có mặt ở Moscow và khoảng 2000 người khác biểu tình ở tuyến phố trung tâm Nevsky Prospek của thành phố Saint Petersburg.

Lực lượng cảnh sát đã được huy động tới phong tỏa những khu vực gần tòa nhà Quốc hội Nga và Điện Kremli, trong đó có Quảng trường Đỏ. Nhà chức trách Moscow cho biết phe đối lập không được phép tổ chức biểu tình và khẳng định chính quyền sẽ dẹp biểu tình. Một vài người được cho là đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/7, lãnh đạo đối lập Nga và là ứng cử viên tranh cử thị trưởng thành phố Moscow Alexei Navalny đã bị kết án 5 năm tù giam với cáo buộc biển thủ công quỹ của doanh nghiệp nhà nước "Kirovles".

Ông Navalny đã bị bắt giam ngay trong phòng xử án và sẽ thụ án trong nhà tù hình sự. Bị cáo thứ hai là Peter Ofitserov bị kết án 4 năm tù giam. Tòa án cũng nêu mức phạt tổng cộng 1 triệu rúp bồi thường thiệt hại. Luật sư của bị cáo cho hay bản án đưa ra là trái pháp luật và thân chủ dự định sẽ kháng cáo.

Trước khi sự việc trên diễn ra, Chủ tịch Mosgorizbirkoma (IPCC) Valentin Gorbunov tuyên bố Navalny vẫn là ứng cử viên thị trưởng, "khi mà bản án chưa có hiệu lực." Liên quan đến vấn đề này, ông không loại trừ rằng ông Navalny sẽ tham gia cuộc bầu cử thị trưởng đầu vào ngày 8/9 tới.

T.N (Theo AFP/Đài tiếng nói nước Nga)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.