Biểu tình lớn tại Bangladesh

Cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Bangladesh và các nhà hoạt động đối lập tại thủ đô Dhaka đã khiến ít nhất 1 sinh viên thiệt mạng, trong bối cảnh hàng nghìn cảnh sát đang được triển khai trên các đường số để ngăn chặn một cuộc tuần hành qui mô lớn kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina hủy các cuộc bầu cử.
Cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Bangladesh và các nhà hoạt động đối lập ngày 29/12 tại thủ đô Dhaka đã khiến ít nhất 1 sinh viên thiệt mạng, trong bối cảnh hàng nghìn cảnh sát đang được triển khai trên các đường số để ngăn chặn một cuộc tuần hành qui mô lớn kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina hủy các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Biểu tình lớn tại Bangladesh ảnh 1

Người biểu tình tuần hành tại Dhaka ngày 29/12. Ảnh: THX-TTXVN

Cảnh sát cho hay một sinh viên 21 tuổi đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh đụng độ với các nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập. Theo các nhân chứng, bạo lực bùng phát sau khi một nhóm các nhà hoạt động thuộc Đảng hồi giáo Jamaat-e-Islami đối lập bắt đầu tuần hành trên các đường phố.Thủ lĩnh đối lập, cựu Thủ tướng Khaleda Zia dự kiến có bài diễn văn trước đám đông ủng hộ sau đó trong ngày 29/12, bất chấp việc chính phủ cấm tiến hành các cuộc tụ tập chính trị lớn. Từ đầu năm tới nay, bạo lực đã bùng phát trên khắp Bangladesh giữa cảnh sát và những người ủng hộ phe đối lập khiến hàng trăm người thiệt mạng.
T.N
(Theo AP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.