Phe đối lập Bangladesh xác nhận tẩy chay tổng tuyển cử

Chỉ vài giờ trước thời hạn chót để đăng ký tranh cử, liên minh 18 đảng đối lập của Bangladesh xác nhận sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử dự kiến tiến hành vào tháng 1/2014 tới, động thái đẩy quốc gia Nam Á vốn nhiều bất ổn này vào bất ổn chính trị.
Ngày 2/12, chỉ vài giờ trước thời hạn chót để đăng ký tranh cử, liên minh 18 đảng đối lập của Bangladesh xác nhận sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử dự kiến tiến hành vào tháng 1/2014 tới, động thái đẩy quốc gia Nam Á vốn nhiều bất ổn này vào bất ổn chính trị.
 Phe đối lập Bangladesh xác nhận tẩy chay tổng tuyển cử ảnh 1

Những người biểu tình ủng hộ đảng đối lập Jamaat-e-Islami dựng hàng rào lửa, phong tỏa giao thông tại Dhaka. Ảnh: THX/ TTXVN

Phó Chủ tịch của Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) Shamsher Mobin Chowdhury nói: "Không có chuyện chúng tôi đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử ngày 5/1 tới trong các điều kiện hiện nay. Chúng tôi sẽ không tham gia cuộc bầu cử này". Ông Chowdhury cho biết BNP và 17 đồng minh nhỏ hơn khác, trong đó có đảng Hồi giáo lớn nhất của Bangladesh, sẽ chỉ thay đổi ý định "nếu các cuộc bầu cử do một chính phủ phi đảng phái, trung lập tổ chức".17 giờ (11 giờ GTM) ngày 2/12 là thời hạn cuối cùng cho hoạt động đăng ký tranh cử. Trong vòng 5 tuần qua, Bangladesh đã chứng kiến tình trạng bạo lực đường phố leo thang khiến 51 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và phần lớn các thủ lĩnh đối lập đang phải lẩn trốn.T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.