Biểu dương người có công bảo vệ biên giới, biển đảo

Ngày 22/9, tại Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo.

Ngày 22/9, tại Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo.

Biểu dương người có công bảo vệ biên giới, biển đảo ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiên Minh – TTXVN


246 đại biểu là những người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu của cả nước; cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo đã tham dự hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương sự đóng góp của những người có công, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo, cũng như phát triển kinh tế đất nước hiện nay. Các đại biểu tham dự hội nghị là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, vươn lên thành công trong lao động sản xuất, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: cả nước cần rà soát việc thực hiện chính sách người có công và báo cáo Quốc hội, Chính phủ, qua đó đề ra và thực hiện các giải pháp để đến năm 2015 đạt được mục tiêu tất cả các gia đình người có công không nghèo, tất cả các gia đình có công không còn nhà tạm bợ.


Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nêu rõ: Bên cạnh sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự chia sẻ, đùm bọc của nhân dân, nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước nói chung, những người trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới nói riêng đã không ngừng phấn đấu vươn lên, nối tiếp truyền thống anh hùng trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Họ xứng đáng là những “công dân kiểu mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu”, nhiều người trở thành những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước.


Hội nghị đã nghe một số báo cáo điển hình của các đại biểu là người có công, thân nhân liệt sĩ đã vượt lên thương tật, bệnh tật, vượt qua muôn nghìn khó khăn để góp phần giữ vững biên cương và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội khác.


Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao Bằng khen tặng 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo năm 2013.

Tiên Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.