Biểu diễn âm nhạc nhân dịp kỷ niệm 198 năm Quốc khánh Cộng hòa Peru 

Tối 5/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ truyền thống, nhân dịp kỷ niệm 198 năm Quốc khánh Cộng hòa Peru (1821-2019), 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Peru.

Tham dự sự kiện có đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và kiều bào Peru. 

Chú thích ảnh
Ông Augusto Morelli, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Peru phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Khẳng định các hoạt động nhân kỷ niệm 198 năm Quốc khánh Peru là dịp điểm lại những thành tựu trong mối quan hệ giữa Việt Nam - Peru, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Peru tại Việt Nam Augusto Morelli cho rằng, đây là cơ hội để hai bên hướng tới sự hợp tác tích cực, sâu rộng giữa trong thời gian tới.

Theo Đại sứ, mối quan hệ giữa Peru và Việt Nam còn rất trẻ, đang trong quá trình hình thành. Hiện nay là thời điểm thích hợp nhất để tăng cường, làm sâu sắc hơn mối quan hệ này ở nhiều mặt: kinh tế - tài chính, văn hóa, đầu tư, hợp tác song phương và hợp tác đa phương. Đồng thời, đây cũng là thách thức hai nước đang đối mặt với mong muốn đem lại lợi ích tốt nhất cho người dân.

Đại sứ Augusto Morelli mong muốn buổi biểu diễn này sẽ góp phần giúp nhân dân Việt Nam hiểu biết hơn về nền âm nhạc phong phú của Peru nói riêng, nền văn hóa Peru nói chung.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, mặc dù cách xa về địa lý nhưng Việt Nam - Peru có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Nhân dân hai nước có nhiều thiện cảm, tình đoàn kết, sự ủng hộ và mong muốn hợp tác tốt đẹp. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh ngoại giao văn hóa được xác định là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các tiết mục nghệ thuật của ban nhạc Apu Inka tại chương trình. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, buổi biểu diễn là cơ hội quý báu để người dân Việt Nam có dịp thưởng thức những nét đẹp độc đáo của nền văn hóa Peru; đồng thời bày tỏ tin tưởng, các tác phẩm nghệ thuật truyền thống của Peru được trình bày dưới sự kết hợp của các thành viên Ban nhạc Apu Inka sẽ đưa đất nước Peru đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Tại chương trình, Ban nhạc Apu Inka đã giới thiệu tới công chúng Việt Nam âm nhạc dân gian và các vũ điệu truyền thống của các dân tộc sống tại rừng rậm Amazon cho tới vùng núi cao Andes. Trên nền các giai điệu được thể hiện bằng các nhạc cụ cổ truyền xen lẫn hiện đại, các vũ công Peru đã trình diễn các điệu nhảy truyền thống tiêu biểu của các nền văn minh cổ xưa ở Peru cũng như những vũ điệu mới hơn được hình thành nhờ sự kết hợp giữa văn hóa bản địa với văn hóa Tây Ban Nha và văn hóa châu Phi.

Apu Inka là ban nhạc nổi tiếng của Peru, đã, đang thực hiện tour lưu diễn ở nhiều nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Việt Nam…, để quảng bá âm nhạc truyền thống của đất nước Nam Mỹ này.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.