Biên soạn công trình nghiên cứu lịch sử 50 năm xây dựng Vùng 4 Hải quân

Ngày 5/8, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thảo bản thảo công trình “Lịch sử Vùng 4 Hải quân (1975 - 2025)”, nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp khách quan, sâu sắc và toàn diện để hoàn thiện công trình lịch sử quan trọng này. Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội thảo.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, nguyên lãnh đạo, chỉ huy Vùng 4 qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng; cùng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Vùng 4 Hải quân.

Chú thích ảnh
Thượng tá Bùi Xuân Bình - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân (giữa) chủ trì hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Hội thảo diễn ra đúng dịp kỷ niệm 61 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (ngày 2 và 5/8/1964 - 2 và 5/8/2025) - một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Công trình lịch sử này không chỉ là sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mà còn là nền tảng tinh thần quý báu, hun đúc ý chí cách mạng, nâng cao niềm tin, niềm tự hào, cổ vũ các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục vững vàng giữ vững chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận sâu sắc, đóng góp nhận xét về bố cục, nội dung, phương pháp trình bày, chất lượng tư liệu và giá trị khoa học - thực tiễn của bản thảo. Đặc biệt, nhiều ý kiến đánh giá cao tính khách quan, toàn diện trong việc phản ánh chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của Vùng 4 Hải quân. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, với trọng tâm là Trường Sa.

Công trình “Lịch sử Vùng 4 Hải quân (1975 - 2025)” được biên soạn công phu, kế thừa và phát huy kết quả từ các tài liệu lưu trữ, hồi ký, tư liệu lịch sử, kết hợp khảo sát thực tế. Bản thảo bước đầu đã khái quát được bức tranh toàn cảnh 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Vùng 4 Hải quân.

Kết luận hội thảo, Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Ban Chỉ đạo biên soạn sẽ tiếp thu đầy đủ, tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nội dung công trình, bảo đảm tính chính xác, khoa học, sâu sắc và lan tỏa. Công trình “Lịch sử Vùng 4 Hải quân (1975 - 2025)” sẽ là mốc son đầy ý nghĩa, khẳng định bản lĩnh chiến đấu kiên cường và tiếp bước vững chắc trên con đường bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.