Biện pháp 'lấy độc trị độc' thu hẹp quần thể muỗi truyền bệnh

Một doanh nghiệp tại Mỹ đang triển khai biện pháp kiểm soát muỗi truyền bệnh bằng cách thả 600.000 con muỗi đực mang vi khuẩn Wolbachia tại các khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Washington từ nay đến cuối mùa Hè.
Chú thích ảnh
Muỗi Aedes aegypti. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Chương trình do công ty Bee Safe Mosquito Control thực hiện, tập trung kiểm soát muỗi hổ châu Á (Aedes albopictus) - loài có khả năng truyền các bệnh như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya. Do muỗi đực không hút máu, công ty thả những cá thể mang vi khuẩn Wolbachia để chúng giao phối với muỗi cái không mang vi khuẩn này, khiến trứng không thể nở và qua đó từng bước thu hẹp quần thể muỗi. Nhà sáng lập Bee Safe Mosquito Control, ông Todd Montgomery, cho rằng tình trạng Trái Đất ấm lên đang kéo dài mùa sinh trưởng của muỗi tại nhiều khu vực ở Mỹ.

Tại mỗi hộ gia đình khách hàng, công ty thả 1.500 con muỗi đực mỗi tuần trong 16 tuần. Một số khách hàng cho biết phương pháp này giúp giảm rõ rệt số lượng muỗi mà không cần sử dụng thuốc trừ sâu. Bà Sandra Marquardt, 67 tuổi, nhận xét biện pháp này “hiệu quả đến khó tin”, giúp bà có thể làm vườn và dùng bữa ngoài trời mà không còn thường xuyên bị muỗi đốt.

Tuy nhiên, kết quả có thể khác nhau tùy từng khu vực. Giáo sư danh dự Marcelo Jacobs-Lorena thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết muỗi có thể di chuyển theo gió, do đó hiệu quả phụ thuộc vào đặc điểm địa lý và quy mô triển khai. Biện pháp này cũng có thể phải được duy trì lâu dài để kiểm soát quần thể muỗi.

Singapore hiện triển khai chương trình Wolbachia thuộc khu vực công lớn nhất thế giới, với hơn 10 triệu con muỗi được thả mỗi tuần. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học New England cho thấy phương pháp này làm giảm đáng kể quần thể muỗi Aedes aegypti và hạ hơn 70% nguy cơ mắc sốt xuất huyết.

Ông Montgomery cho biết dịch vụ đã kín lịch trong năm nay và công ty đang nhận đăng ký cho năm 2027.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.