‘Biến’ linh kiện xe máy, ô tô cũ thành các sản phẩm độc đáo có giá hàng trăm triệu đồng

Rời ghế đại học danh tiếng khi còn là sinh viên năm ba, Nguyễn Tuấn Anh theo đuổi đam mê chế tạo mô hình động vật bằng linh kiện cũ xe máy, ô tô. Giá bán mỗi tác phẩm trung bình từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Hơn 3 năm nay, Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã sáng tạo, chế tác được hơn 2.000 tác phẩm độc đáo từ linh kiện xe máy, ô tô cũ. Các tác phẩm của anh đa dạng, phong phú, từ tạo hình tắc kè, gà, đầu dê… đến các sản phẩm dùng trong gia đình như đồng hồ, đèn ngủ.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Tuấn Anh đang chế tạo đầu sư tử từ linh kiện xe máy, ô tô cũ.
Chú thích ảnh
Công nhân của xưởng đang chế tạo con ngựa có chiều cao 75cm, nặng 40kg từ linh kiện xe máy, ô tô. Mất khoảng 1 tháng để hoàn thành con ngựa này.

Giữa tháng 10/2021, sau khi TP Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất được phép mở trở lại, chúng tôi tìm đến khu xưởng ở quận Bình Thạnh - nơi chuyên trang trí cơ khí. Tại đây, chúng tôi thấy Tuấn Anh cùng các nhân viên đang tất bật cắt, ghép, hàn.... phụ tùng thành những sản phẩm độc đáo theo đơn đặt hàng của khách.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân đang hàn.... phụ tùng thành những sản phẩm độc đáo theo đơn đặt hàng của khách.

Nói về cơ duyên đến với nghề chuyên trang trí mô hình cơ khí, anh Tuấn Anh kể: “Thủa nhỏ tôi đã rất đam mê và yêu thích những sản phẩm sáng tạo về kim loại. Sau này, tôi lớn lên có va chạm với những máy móc cơ khí, thiết bị xe máy, ô tô cùng với xem những sản phẩm trên mạng của nước ngoài nên tôi yêu thích và đam mê, từ đó quyết định theo lĩnh vực này”.

“Trước đây, tôi từng theo học tại một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh ngành công nghệ thông tin. Nhưng vì niềm đam mê chế tạo cơ khí, tôi quyết định nghỉ học khi còn là sinh viên năm ba để theo đuổi giấc mơ của mình. Giai đoạn đầu, tôi vào làm ở xưởng của chị gái, phụ trách việc trang trí cho xe máy, mô tô. Đồng thời, lúc rảnh rỗi tôi thường đến các tiệm trà sữa, quần áo để vẽ, sơn trang trí nhằm kiếm thêm thu nhập”, Tuấn Anh tâm sự.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số sản phẩm về động vật sau khi được chế tác xong. Giá bán mỗi tác phẩm trung bình từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy theo kích cỡ và độ tỉ mỉ của nó.

Đến năm 2018, sau nhiều năm đi làm thêm và dành dụm được một số vốn, Tuấn Anh mua máy cắt, máy tiện, máy hàn và các linh kiện cũ dùng làm “nguyên liệu” để “sáng tác” và bắt đầu “vẽ” giấc mơ của riêng mình.

Tuấn Anh tâm sự: “Thời gian đầu, tôi gặp nhiều khó khăn vì thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Nhưng sau khi xem qua các video trên mạng, tôi đã tự mày mò, sáng tạo thử các sản phẩm đơn giản như đồng hồ, đèn chiếu sáng…”. Lúc đầu, Tuấn Anh tìm mua những món phụ tùng xe máy, ô tô cũ từ các cửa hàng quen biết và ở những bãi xe máy, ô tô cũ nát… cộng thêm chút sáng tạo, kinh nghiệm để kết hợp chúng lại, tạo nên những tác phẩm hoàn chỉnh, độc đáo rồi bán ra thị trường.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh cầm trên tay con tắc kè được chế tác trong một tuần, nặng 6 kg và có giá bán khoảng 9 triệu đồng. 

Các phẩm chủ lực của Tuấn Anh chủ yếu về động vật, các sản phẩm dùng trong gia đình. Tùy theo kích cỡ và độ tỉ mỉ của mỗi món đồ, sản phẩm có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

"Một tác phẩm mô phỏng về động vật thường có hình dáng mềm mại và có nhiều độ cong. Người thợ khi lắp ghép những bộ phận kim loại cần có sự tỉ mỉ rất là cao, tư duy về mỹ thuật và trong quá trình tạo hình phải lựa chọn được những nguyên vật liệu sao cho phù hợp nhất thì mới ra được độ mềm mại, nét đẹp trong cơ khí. Trong đó, phần chủ chốt nhất chính là phần mặt, mũi của con vật sao cho có hồn, tỉ lệ tương đối nhất khi nhìn vào”,  Tuấn Anh nói.

Theo chủ xưởng, kim loại là một trong những thứ khô cứng và khó tạo hình nhất. Trong quá trình tạo hình chỉ cần sơ xuất mắc phải một lỗi nhỏ, thường phải cắt bỏ hoặc làm lại từ đầu.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, Tuấn Anh đã đào tạo được hơn 20 người. Nhiều người sau ra nghề đã ra ngoài tự mở làm cho riêng mình, số còn lại làm việc cho Tuấn Anh và được trả với mức lương từ 7-12 triệu đồng/tháng. Ngoài vấn về lương bổng, Tuấn Anh còn tạo cho nhân viên môi trường làm việc thoải mái và thỏa sức sáng tạo. Trung bình, một tác phẩm cơ khí có thể mất vài ngày cho đến cả tháng để hoàn thiện, tuỳ theo kích thước, độ chi tiết...

Chú thích ảnh
Tuấn Anh hướng dẫn nhân viên chế tạo đồng hồ.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Hoàng Anh Huy, nhân viên tại nhà xưởng đang chế tạo mô hình Tôn Ngộ Không. "Để chế tác sản phẩm Tôn Ngộ Không này mất khoảng 15 ngày, từ khâu lên ý tưởng đến khi hoàn thành", anh Huy nói.

Là một trong những nhân viên đang làm tại nhà xưởng, anh Nguyễn Hoàng Anh Huy chia sẻ: “Năm 2019, khi còn là sinh viên của một trường kỹ thuật trong thành phố, tôi vừa đi học ở trường và làm thêm ở đây cho đến bây giờ. Thời gian đầu, tôi cũng chưa quen việc, vào làm thì được anh Tuấn Anh và các anh em trong xưởng hỗ trợ sử dụng máy móc, khả năng sắp xếp các sản phẩm sao cho đẹp và chỉnh chu nhất giúp cho tôi tư duy để có thể thỏa sức sáng tạo. Trải qua gần 2 năm gắn bó, tôi cũng làm được khoảng 100 sản phẩm”, anh Huy bộc bạch.

Nói thêm về giai đoạn tình hình kinh doanh những tháng qua, Tuấn Anh chia sẻ: “Khi dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh bùng phát mạnh, xưởng của tôi gần như dừng hoạt động, nhiều công nhân bị cách ly không thể đi làm, chỉ còn lại 3 người và đồ chế tác cũng không có để làm, khách hàng cũng ít đặt hơn. Có thể nói, đó là giai đoạn thực sự khó khăn”.

Chú thích ảnh
Mô hình robot nặng 30kg được chế tác từ hàng nghìn linh kiện đủ loại.

Hiện tại, TP Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn “bình thường mới”, xưởng cũng kinh doanh trở lại nhờ những đơn đặt hàng từ khách hàng ở khắp các tỉnh, thành. Giờ đây, Tuấn Anh và các cộng sự có thể tiếp tục sáng tạo, dùng hết kinh nghiệm, khả năng của mình mang những sản phẩm độc đáo đến tay người tiêu dùng.

Bài, chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.