Biên giới Thái Lan - Campuchia hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn

Căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều ngày giao tranh trước đó nhờ thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong cuộc họp đặc biệt giữa Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet tại Malaysia với vai trò trung gian của Thủ tướng nước chủ nhà Anwar Ibrahim.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thái Lan được triển khai tại tỉnh Surin ngày 25/7/2025, trong bối cảnh xung đột tái diễn tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: AA/TTXVN

Trong phát biểu sáng 29/7, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết biên giới giữa nước này và Campuchia hiện đã yên tĩnh trở lại, bất chấp một số vụ đụng độ nhỏ vẫn xảy ra sau khi thời điểm ngừng bắn có hiệu lực. Ông Wechayachai cho biết thêm các chỉ huy quân sự của hai nước gặp nhau vào 10h00 sáng nay để thống nhất các bước triển khai thỏa thuận.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, quân đội Thái Lan xác nhận lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 0h ngày 29/7 và được thực hiện trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cũng khẳng định trên các nền tảng truyền thông chính thức rằng "tình hình tuyến đầu đã được cải thiện" và thỏa thuận ngừng bắn đang mang lại "kết quả tích cực, hiệu quả". Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Malaysia.

Ngay sau khi thông tin ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã điện đàm với lãnh đạo hai quốc gia Đông Nam Á và đóng vai trò trung gian quan trọng cho việc đạt được thỏa thuận. "Bằng việc chấm dứt xung đột, chúng ta đã cứu sống hàng nghìn người", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông đã chỉ thị nhóm phụ trách thương mại của Mỹ nối lại đàm phán với Thái Lan và Campuchia về thuế quan, vốn bị đình trệ do căng thẳng quân sự thời gian qua. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ không ký kết các thỏa thuận thuế quan mới nếu hai nước không chấm dứt giao tranh.

Nhật Bản cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh:  “Quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Thái Lan là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với ổn định và phát triển khu vực”. Ông Hayashi cho biết Nhật Bản sẵn sàng phối hợp với các quốc gia khác để thúc đẩy Thái Lan và Campuchia thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời hối thúc hai nước Đông Nam Á tiếp tục đối thoại để giải quyết tranh chấp.

Chung quan điểm này, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres gọi thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan là “bước đi tích cực nhằm chấm dứt xung đột”. Ông kêu gọi các bên tôn trọng đầy đủ cam kết và tạo điều kiện cho một nền hòa bình bền vững, đồng thời tái khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực gìn giữ ổn định trong khu vực.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.