Quân đội Thái Lan ra thông báo về tình trạng thực hiện lệnh ngừng bắn ở biên giới với Campuchia

Quân đội Thái Lan ngày 29/7 cho biết trên mạng xã hội rằng, tất cả các khu vực dọc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hiện đã ngừng bắn.
Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trong cuộc họp báo tại Putrajaya (Malaysia), sau đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, ngày 28/7/2025. Ảnh: Gulf News/TTXVN

Theo một bản tin khác từ Đài Truyền hình Công cộng Thái Lan cùng ngày, các lực lượng hai bên đã giao tranh ác liệt trong mười phút cuối cùng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Hãng tin Tân Hoa xã cho hay quân đội Thái Lan xác nhận, hiện toàn bộ khu vực đã chấm dứt các hoạt động quân sự. Đồng thời, phía Thái Lan vẫn đang theo dõi sát sao tình hình nhằm đảm bảo trật tự và ổn định tại khu vực biên giới.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Campuchia và Thái Lan đã tổ chức cuộc hội đàm vào ngày 28/7 và đạt được thỏa thuận ngừng bắn “ngay lập tức và vô điều kiện” kể từ 24 giờ cùng ngày, chấm dứt cuộc xung đột biên giới kéo dài nhiều ngày giữa hai nước.

Sau khi Campuchia và Thái Lan đạt thoả thuận ngừng bắn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bày tỏ hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan được công bố cùng ngày tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong thông cáo báo chí, Ngoại trưởng Rubio cho biết ông và Tổng thống Donald Trump cam kết chấm dứt bạo lực ngay lập tức và mong đợi chính phủ hai nước Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các cam kết của mình nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ đánh giá cao Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì sự lãnh đạo và chủ trì các cuộc đàm phán ngừng bắn, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực hiện các cam kết của mình. Mỹ sẽ tiếp tục cam kết và tham gia vào tiến trình do Mỹ và Malaysia tổ chức để chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi của báo giới trước thềm cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer ở Scotland về cảm nghĩ của ông trước thông tin Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Họ vừa công bố một điều rất lớn lao… đó là hòa bình. Đó sẽ là một cuộc xung đột rất tồi tệ, có thể kéo dài nhiều năm. Hàng triệu người có thể thiệt mạng. Chúng tôi đã kết thúc cuộc xung đột và chúng tôi thấy vui vì điều đó”.

Viết trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết thêm ông đã chỉ thị nhóm phụ trách thương mại của mình nối lại đàm phán với Thái Lan và Campuchia sau khi hai nước láng giềng Đông Nam Á đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Tôi vừa nói chuyện với quyền Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia. Tôi vui mừng thông báo rằng, sau động thái can dự của Tổng thống Donald J. Trump, cả hai nước đã đạt được NGỪNG BẮN và HÒA BÌNH. Xin chúc mừng tất cả!”.

“Tôi đã chỉ đạo đội ngũ thương mại của mình khởi động lại các cuộc đàm phán về thương mại”, ông Trump nhấn mạnh.

Thành Nam

Dành cho bạn

Al Qaeda đã thay đổi như thế nào trong 25 năm kể từ vụ khủng bố 11/9?

Al Qaeda đã thay đổi như thế nào trong 25 năm kể từ vụ khủng bố 11/9?

Trong 25 năm kể từ khi các tay súng al Qaeda cướp các máy bay chở khách và lao vào các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc, tổ chức do Osama bin Laden sáng lập đã phát triển thành các nhánh hoạt động tại nhiều nơi và cổ suý các vụ tấn công trên khắp thế giới.