Biển Đông căng thẳng, Mỹ-Trung chạy đua phát triển ‘căn cứ nổi’

Ảnh chụp vệ tinh rò rỉ hồi tháng trước cho thấy, Trung Quốc đang phát triển tàu đổ bộ cơ động (MLP), chạy đua với Mỹ về lĩnh vực này.
Ảnh chụp vệ tinh rò rỉ hồi tháng trước cho thấy, Trung Quốc đang phát triển tàu đổ bộ cơ động (MLP), chạy đua với Mỹ về lĩnh vực này.MLP là kiểu tàu tấn công lưỡng dụng dạng “nửa nổi nửa chìm”, trông giống như tàu vận tải thông thường, chỉ khác là khoang giữa phẳng trơn. Chính đặc điểm có cả khoang nổi và khoang chìm này tạo cho MLP có được ưu điểm vượt trội về vận chuyển vũ khí hạng nặng. Không phải là tàu tấn công, nhưng những tàu đổ bộ cơ động này có thể vận hành như một tàu quân sự cỡ lớn, cũng như một “tàu sân bay” loại nhỏ.
Biển Đông căng thẳng, Mỹ-Trung chạy đua phát triển ‘căn cứ nổi’ ảnh 1

Tàu MLP mang tên USNS John Glenn trong quá trình chạy thử nghiệm. Ảnh: Sputnik

Mỹ là nước đầu tiên phát triển MLP. Hải quân nước này bắt đầu việc chế tạo từ năm 2010. Chiếc MLP lớp Montford Point có chiều dài 240m, bề rộng 50m và đã chạy thử thành công, tuy chưa được phiên chế chính thức. Thế nhưng Mỹ không phải là nước duy nhất quan tâm đến kiểu tàu mới này. Trang mạng quân sự Sina hồi tuần trước nói rằng, quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng đang phát triển loại MLP cho riêng mình. Thông tin và hình ảnh được tiết lộ cho thấy, mẫu tàu mới này có chiều dài 180m, rộng 33m, lượng choán nước 5.000 tấn; tức là nhỏ hơn tương đối so với MLP lớp Montford Point của Mỹ. Tàu này được đóng ở xưởng đóng tàu Wenchong, tỉnh Quảng Châu. Khi tình hình Biển Đông nóng lên, cả Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức các MLP này.
Hoài Thanh (Sputnik)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.