Biến đổi khí hậu: Nam bán cầu ít bị ấm lên so với các khu vực khác

Thế giới đã trải qua năm 2024 được xem là nóng nhất kể từ khi có số liệu được ghi chép lại. Tuy nhiên tại Uruguay, quốc gia bé nhỏ nằm giữa Brazil và Argentina ở Nam bán cầu, mùa Đông năm 2024 lạnh gần 2 độ C, thấp hơn nhiệt độ bình thường rất nhiều, và mùa Hè đến muộn.
Chú thích ảnh
Mùa Đông năm 2024 ở Uruguay lạnh gần 2 độ. Ảnh: AFP

Theo ông Mario Bidegain thuộc Viện khí tượng Uruguay, nhiệt độ trung bình hằng năm của Uruguay là 18,1 độ C. Năm ấm nhất ở nước này là năm 1980, với nhiệt độ trung bình 18,8 độ C. Tuy nhiên năm 2024, nước này trải qua một thời gian ngắn nhiệt độ xuống mức thấp gần kỷ lục trong mùa Đông ở Nam bán cầu vào tháng 7 và tháng 8, với vài ngày toàn quốc xuất hiện băng giá, hiện tượng vốn rất hiếm khi xảy ra. 

Theo Copernicus, các khu vực ít bị ảnh hưởng nhất bởi tình trạng ấm lên toàn cầu trong năm 2024 là các khu vực nằm gần hai cực của Trái đất, đặc biệt là các khu vực ở Nam bán cầu.

Hiện tượng Trái đất ấm lên diễn ra không theo xu hướng thống nhất và những năm lạnh hơn có thể diễn ra sau những năm ấm hơn. Nhiệt độ tương đối ôn hòa ở Uruguay trong năm 2024 được xem là ví dụ cho diễn biến bất thường của kiểu thời tiết này. Mặc dù vậy, nhiệt độ trung bình ở quốc gia này đã tăng 1,3 độ C trong thế kỷ 20.

Ông Juan Luis Perez nhà khí tượng học ở công ty nghiên cứu Nimbus cho biết dù nhiệt độ trung bình ở Uruguay không thay đổi đáng kể, nước này đã đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như đợt mưa gây lụt nặng ở thủ đô Montevideo. Theo ông Perez, thời tiết trở nên khó dự báo hơn , với các mô hình dự báo thời tiết không còn đáng tín cậy như vài năm trước.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.