Thế giới năm 2024: Năm của thời tiết cực đoan và nhiệt độ kỷ lục do biến đổi khí hậu

Ngày 30/12, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo biến đổi khí hậu đã dẫn đến hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan cùng mức nhiệt kỷ lục trong năm 2024, đồng thời kêu gọi thế giới nhanh chóng hành động để tránh "con đường dẫn đến sự hủy diệt".
Chú thích ảnh
Người dân đi bộ trên Quảng trường Thời Đại ở New York , Mỹ, trong ngày nắng nóng. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo WMO, năm 2024 được dự báo là năm nóng nhất từng được ghi nhận, đánh dấu đỉnh điểm của một thập kỷ nóng chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng lên mức kỷ lục, khiến tình trạng nóng lên toàn cầu trở nên khó kiểm soát. WMO cho biết biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ nét, thể hiện qua tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tổng Thư ký WMO, bà Celeste Saulo đã nhắc lại những thảm họa thiên tai gây tổn thất nặng nề về người tại nhiều quốc gia trong năm qua. Mới đây nhất là cơn bão nhiệt đới gây thiệt hại nặng nề tại Mayotte – một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương. Nhiệt độ khắc nghiệt, nhiều lần vượt ngưỡng 50 độ C, thiêu đốt hàng chục quốc gia, các đám cháy rừng lan rộng, tàn phá cả một vùng rộng lớn.

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 đặt mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, hoặc tốt nhất là ở mức 1,5 độ C. Tuy nhiên, các số liệu mới nhất từ WMO cho thấy mục tiêu này đang ngày càng xa vời.

Theo báo cáo vào tháng 11, nhiệt độ trung bình bề mặt không khí trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2024 đã cao hơn 1,54 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Con số này vượt qua mức kỷ lục 1,45 độ C của năm 2023, cho thấy 2024 sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử.

WMO dự kiến công bố số liệu nhiệt độ toàn cầu đầy đủ vào tháng 1/2025, và một báo cáo toàn diện về tình trạng khí hậu toàn cầu sẽ được phát hành vào tháng 3.

Trong thông điệp Năm mới, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với sự đổ vỡ khí hậu ngay trước mắt. Ông nói: “Hôm nay, tôi có thể chính thức báo cáo rằng chúng ta vừa trải qua một thập kỷ nắng nóng đầy chết chóc. 10 năm nóng nhất từng ghi nhận đều xảy ra trong thập kỷ vừa qua, trong đó có cả năm 2024.”. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia hành động ngay lập tức nhằm cắt giảm mạnh lượng khí thải và thúc đẩy chuyển đổi sang một tương lai sử dụng năng lượng tái tạo.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.